Người Việt Nam tại Cộng Hòa Séc và Liên Bang Nga trao tặng tiền cho đồng bào tỉnh Quảng Bình

(VOV5) - Sáng 23/11, tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  diễn ra lễ tiếp nhận tiền ủng hộ của kiều bào Việt Nam tại Cộng Hòa Séc và Liên Bang Nga trao tặng cho đồng bào tỉnh Quảng Bình, địa phương chịu thiệt hại nặng nền nhất do cơn bão số 10 và số 11 gây ra cho các tỉnh miền Trung.


Người Việt Nam tại Cộng Hòa Séc và Liên Bang Nga trao tặng tiền cho đồng bào tỉnh Quảng Bình - ảnh 1


 Tham dự lễ tiếp nhận có ông Trần Đức Mậu, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Trần Công Thịnh – Chánh Văn phòng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Trần Vũ Khiêm - Bí thư huyện ủy huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cùng các đại biểu phụ nữ Việt Nam tại CH Séc và LB Nga về dự Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài.


Người Việt Nam tại Cộng Hòa Séc và Liên Bang Nga trao tặng tiền cho đồng bào tỉnh Quảng Bình - ảnh 2


Với mong muốn chung tay cùng cả nước chia sẻ những khó khăn mất mát mà bà con quê hương Quảng Bình phải hứng chịu 2 cơn bão liên tiếp vừa qua, thay mặt cho  Hội người Việt Nam tại Cộng Hoà Séc, Hội phụ nữ Việt Nam tại cộng hòa Séc đã trao tặng 600.000.000 (sáu trăm triệu đồng) là số tiền quyên góp của cộng đồng người VN ở Séc gửi về để xây dựng khu nhà ăn bán trú dành cho học sinh nội trú Huyện Tuyên Hoá, nơi bị thiệt hại nặng nhất tỉnh Quảng Bình nhằm sớm có nơi sinh hoạt để ổn định việc học tập của học sinh nội trú miền núi Tuyên Hoá. 


Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Ông Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chia sẻ: ​"Lãnh đạo Huyện chúng tôi rất phần khởi cũng rất trân trọng tình cảm của bà con, đặc biệt là bà con người Việt Nam ở nước ngoài. Riêng về huyện Tuyên Hóa, huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình trong cơn bão vừa qua gậy ảnh hưởng nặng nề. Quảng Bình là tâm bão và bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp vào tỉnh Quảng Bình. Tiếp theo bão số 11 gây lũ lớn và lốc xoáy. Riêng huyện Tuyên Hóa hơn 16.000 hộ dân bị ngập và tốc mái, thiệt hại về kinh tế khá lớn. Toàn huyện có 5000/6500 ha rừng trồng bị gãy đổ. Chăn nuôi thì nhiều gia cầm bị cuốn trôi và bị chết. Hệ thông giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi như trường học, trạm ý tế bị ảnh hưởng. Tấm lòng của bà con ở cộng hòa Séc chúng tôi xin hứa sẽ khi về trao tận tay cho Bí thư, chủ tịch xã để sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là công trình rất có ý nghĩa."


Người Việt Nam tại Cộng Hòa Séc và Liên Bang Nga trao tặng tiền cho đồng bào tỉnh Quảng Bình - ảnh 3


 

Cũng trong sáng nay, Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam tại LB Nga đã trao số tiền 2000 USD ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Thay mặt Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Trần Công Thịnh đã tiếp nhận số tiền này.


Người Việt Nam tại Cộng Hòa Séc và Liên Bang Nga trao tặng tiền cho đồng bào tỉnh Quảng Bình - ảnh 4


Thay mặt bà con trong nước, ông Trần Đức Mậu đã gửi lời cám ơn tấm lòng tương thân, tương ái và những đóng góp thiết thực của Hội người Việt Nam tại CH Séc và Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam tại LB Nga dành cho đồng bào trong nước. Ông Mậu nhấn mạnh, việc làm hảo tâm ý nghĩa này đã chia sẻ phần nào những khó khăn, mất mát của đồng bào và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ sớm chuyển số tiền của Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam tại LB Nga đến với đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.


Lệ Chiến

Phản hồi

Các tin/bài khác