Sinh viên Việt Nam tại Bỉ tăng cường gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương

(VOV5) - Hiện có khoảng 200 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Bỉ, tập trung chủ yếu ở 7 thành phố lớn là Brussels, Ghent, Leuven, Liege, Antwerp, Hasselt và Mons.

Ngày 19/2, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Vương quốc Bỉ, Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ (SIVIBI) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V với nội dung trọng tâm thúc đẩy hơn nữa công tác gắn kết cộng đồng của Hội và hướng về quê hương đất nước.

Sinh viên Việt Nam tại Bỉ tăng cường gắn kết cộng đồng và hướng về quê hương - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Văn Thảo tặng hoa cho Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: Đức Hùng/Vietnam+

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu anh Nguyễn Tuấn Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ khóa V, nhiệm kỳ 2022-2024. Thay mặt Ban chấp hành mới, anh Nguyễn Tuấn Nghĩa cam kết sẽ cùng với Ban chấp hành và các thành viên tăng cường các hoạt động nhằm gắn kết hơn nữa các sinh viên và phối hợp chặt chẽ với Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ để xây dựng cộng đồng người Việt tại Bỉ ngày càng vững mạnh.

Hiện có khoảng 200 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Bỉ, tập trung chủ yếu ở 7 thành phố lớn là Brussels, Ghent, Leuven, Liege, Antwerp, Hasselt và Mons.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác