Thượng viện Nga phê chuẩn thỏa thuận liên chính phủ với Việt Nam về lao động nhập cư

(VOV5) - Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) của Nga ngày 30/10 đã phê chuẩn thỏa thuận giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Việt Nam về lao động tạm thời của người dân hai nước.


Văn kiện này đã được hai nước ký kết tại Moscow ngày 27/10/2008 nhằm mục đích thiết lập khuôn khổ pháp lý quốc tế để điều chỉnh sự lao động của công dân Nga tại Việt Nam và công nhân Việt Nam tại Liên bang Nga. Đặc biệt, thỏa thuận quy định trình tự và nguyên tắc của lao động nhập cư, các vấn đề về chăm sóc xã hội và y tế, thuế, cũng như chế độ xuất nhập cảnh và sự đi lại của công dân cả hai nước.


Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga nhấn mạnh việc phê chuẩn thỏa thuận này đáp ứng quyền lợi của Liên bang Nga, giúp tạo ra một hệ thống quản lý hiệu quả dòng người di cư và thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương giữa Liên bang Nga và Việt Nam.


Trước đó, hôm 18/10, Đuma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga cũng phê chuẩn thỏa thuận này./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác