Vai trò của phụ nữ trong quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài

(VOV5) - Gìn giữ văn hóa dân tộc, tiếng nói ngay từ trong mỗi gia đình là cố gắng không ngừng của mỗi gia đình Việt nam.

Văn hóa của người Việt luôn được mỗi người con xa quê trân trọng và gìn giữ theo những cách khác nhau. Đặc biệt, vai trò của phụ nữ trong việc quảng bá văn hóa dân tộc ở nước ngoài được thể hiện khá rõ. Ghi chép sau đây sẽ giúp quý vị hiểu về nội dung này:

Nghe âm thanh tại đây:

 
 

Cô giáo trẻ Mỹ Anh nhiều năm nay đứng lớp giảng dạy tiếng Việt cho các em nhỏ người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc). Mong muốn của cô giáo Mỹ Anh là làm sao giúp cho các em,  thế hệ thứ hai, thứ ba yêu thích và giữ được  tiếng mẹ. Yêu văn hóa Việt Nam, vốn lại là người thích ca hát, múa, biểu diễn nên Mỹ Anh tham gia một nhóm múa, hát với mục tiêu là mang đậm nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

 Vai trò của phụ nữ trong quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài - ảnh 1Mỹ Anh ( áo vàng) cùng nhóm múa

Chị cho rằng, quảng bá văn hóa có rất nhiều cách và đây là cách mà chị muốn người dân sở tại hiểu được văn hóa của người Việt và giúp cho mỗi người con xa xứ thêm yêu đất nước mình: Quảng bá văn hóa mỗi người có một cách khác nhau và có rất nhiều cách. Em ngoài giảng dạy, có sở thích nhỏ ca hát, múa. Em tham gia vũ đoàn mang tính chất Việt Nam, mang lời ca tiếng hát mang đến với Đài Loan. Bởi  những điệu múa phải đặc trưng đó là niềm đam mê. Qua trang phục, hát bằng tiếng Việt, múa nữa thì qua vũ đạo, văn hóa Việt Nam rất rộng phản ánh qua điệu múa đời sống ngày xưa, người dân Đài Loan hiểu được là người dân Việt Nam xưa như thế và họ sống như thế.

Quảng bá văn hóa không chỉ trong các sự kiện văn hóa, các dịp kỷ niệm, các ngày lễ của người Việt,  mà Mỹ Anh còn tham gia biểu diễn tại các trung tâm công cộng, các viện dưỡng lão,  vừa quảng bá văn hóa, vừa giúp mọi người nâng cao đời sống tinh thần: Em thỉnh thoảng dẫn đoàn đi diễn vì như em nói là quảng bá văn hóa có nhiều cách. Có thể giảng về văn hóa, nhưng nhiều khi người ta không yêu cầu bài giảng, mà muốn được xem một tiết mục văn nghệ. Chúng em cũng biểu diễn ở viện dưỡng lão, trung tâm tàn tật, những nơi giam giữ những người phạm tội….Đây là những hoạt động hoàn  toàn miễn phí.

 Vai trò của phụ nữ trong quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài - ảnh 2

Yêu văn hóa Việt Nam, mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ở  nước ngoài đã giúp cho nhừng người con xa quê, bằng nhiều hình thức đều mong muốn đưa văn hóa của quê hương tới với người dân sở tại. Festival của sinh viên Việt Nam tại Italia sắp diễn ra với chủ đề: “Tôn vinh tiếng Việt, văn hóa Việt” là một trong những hoạt động quan trọng đáp ứng tiêu chí này. Chị Vũ Bích Diệp, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Italia thông tin: Sự kiện Festival sinh viên, thanh niên với chủ đề tôn vinh tiếng Việt, văn hóa Việt trong đó có rất nhiều trò chơi, vẽ tranh, ẩm thực, trò chơi dân gian, trình diễn trang phục dân tộc, chơi nhạc cụ dân tộc đàn tranh…giúp cho các bạn trẻ nhớ về quê hương, người dân hiểu được văn hóa Việt Nam…

 Vai trò của phụ nữ trong quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài - ảnh 3Chị Nguyễn Minh Hạnh dẫn chương trình tại sự kiện

Gìn giữ văn hóa dân tộc, tiếng nói ngay từ trong mỗi gia đình là cố gắng không ngừng của mỗi gia đình Việt nam. Cho dù là gia đình  Việt hay đa văn hóa thì những phong tục truyền thống vẫn luôn được mỗi ông bố, bà mẹ gìn giữ cho con, đặc biệt, phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng. Chị Hoàng Lan, người Việt tại Đức chia sẻ: Nhà tôi vẫn giữ văn hóa người Việt, giữ tiếng Việt. Chúng tôi vẫn nấu món ăn Việt.  Món ăn Việt luôn hấp dẫn bạn bè nước ngoài. Con nhà tôi thích món nem, phở, bún. Ở nhà nói tiếng Việt để các con giữ tiếng nói, duy trì tiếng Việt….Tôi và chồng tôi luôn đưa ra quy tắc là ở nhà chỉ nói tiếng Việt. Tôi và chồng tôi luôn nói với các con, khi các con biết thêm một ngôn ngữ nào thì đó là thế mạnh của con. Tiếng Việt là thứ tiếng cần thiết để con nói chuyện với ông bà, gia đình ở Việt Nam.

 Vai trò của phụ nữ trong quảng bá văn hóa Việt ở nước ngoài - ảnh 4Áo dài Việt Nam tại Pháp

Những phụ nữ Việt Nam  ở nước ngoài tham gia rất nhiều vào các hoạt động văn hóa ở sở tại như những ngày văn hóa Việt Nam, ngày văn hóa Châu Á…Bất kỳ sự kiện nào, văn hóa Việt cũng luôn cố gắng được lồng ghép trong đó. Sự kiện văn hóa lễ hội lãnh sự, lễ hội cờ hiệu được tổ chức ở thành phố Lyon( Pháp) được tổ chức 20 năm nay với sự tham gia của Việt Nam. Nhưng những năm gần đây, tại sự kiện này, Việt Nam càng có thêm nhiều hoạt động quàng bá văn hóa, trong đó đặc biệt là trình diễn áo dài của  các bạn trẻ người Việt. Chị Nguyễn Minh Hạnh, người  Việt tại Pháp, tham gia tổ chức sự kiện này cho biết: Lễ hội có nhiều hoạt động, gian hàng giới thiệu văn hóa, giới thiệu ẩm thực. Trên sân khấu, mở màn có múa lân, rồi ca hát, rồi trình diễn áo dài. Mà áo dài là mang nhiều thông điệp: từ chất liệu đến hình ảnh. Bạn bè cảm thấy rất đặc biệt…Cảm thấy áo dài rất đẹp. Khi mình kể câu chuyện về áo dài mọi người hiểu là không phải nước nào cũng được như thế. Các bạn trẻ tham gia tích cực và từ đó, yêu thương đất nước và văn hóa của mình hơn.

Tình cảm với quê hương, đất nước được mỗi người con Việt, mỗi người phụ nữ được thể hiện qua việc gìn giữ văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng nói. Những thế hệ người con Việt xa quê luôn mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam, để bạn bè quốc tế hiểu thêm về con người và quê hương Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác