Việt Nam đứng đầu về số lượng thị thực được Nhật Bản cấp trong năm 2021

(VOV5) - Việt Nam có 15.434 người được Nhật Bản cấp thị thực, chiếm 17% trong tổng số.

Ngày 31/5, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết năm 2021, các đại sứ quán, lãnh sự và văn phòng lãnh sự của Nhật Bản ở nước ngoài đã cấp tổng cộng hơn 90 ngàn thị thực cho người nước ngoài, giảm 92% so với năm ngoái, chủ yếu do việc Nhật Bản siết chặt kiểm soát biên giới để hạn chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Việt Nam đứng đầu về số lượng thị thực được Nhật Bản cấp trong năm 2021 - ảnh 1Ảnh minh họa AFP/TTXVN

Tuy nhiên, nếu so với năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, con số trên giảm tới gần 91 lần. Trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ có công dân được Nhật Bản cấp thị thực, ba nước có công dân được cấp thị thực nhiều nhất trong năm 2021 theo thứ tự là Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ.

Ba nước này chiếm tổng cộng khoảng 40% số thị thực mà Nhật Bản đã cấp. Cụ thể, Việt Nam có 15.434 người được Nhật Bản cấp thị thực, chiếm 17% trong tổng số, trong khi Trung Quốc chiếm 14% và Mỹ chiếm 10%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác