Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam hơn Thái Lan 100 HCV

(VOV5) - nh đến 20 giờ tối 21/5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 175 huy chương Vàng, bỏ xa đoàn xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 là Thái Lan đến 100 huy chương Vàng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam hơn Thái Lan 100 HCV - ảnh 1Phạm Thị Thu giành huy chương Vàng và phá kỷ lục SEA Games nội dung 100m vòi hơi chân vịt nữ của môn Lặn với thành tích 40 giây 41. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng trong ngày thi đấu 21/5 khi có thêm 13 tấm huy chương Vàng tại SEA Games 31 (tính đến 20 giờ).

Đội tuyển Lặn gây ấn tượng khi Nguyễn Thành Lộc, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên và Kim Anh Kiệt liên tiếp giành huy chương Vàng.

Đáng chú ý, cả 4 vận động viên đội tuyển Lặn Việt Nam đều thiết lập nên những kỷ lục mới trong nội dung mình thi đấu.

Judo cũng thi đấu thành công với việc có thêm 3 huy chương Vàng của Hoàng Thị Tình, Đỗ Thu Hà và Nguyễn Hoàn Thành.

Ngoài ra, các đội tuyển khác là Cờ Vua, Aerobic, Canoeing, Vovinam và tuyển bóng ném cũng mang Vàng vè cho đoàn Việt Nam.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được tổng cộng 175 tấm huy chương Vàng, 103 huy chương Bạc và 104 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đã bỏ xa đoàn xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 là Thái Lan đến 100 huy chương Vàng.

Đoàn thể thao Indonesia xếp thứ 3 khi có trong tay 57 huy chương Vàng, tiếp đến là Philippines và Singapore (cùng có 47 huy chương Vàng).

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 lần lượt là Malaysia, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam hơn Thái Lan 100 HCV - ảnh 2Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 (tính đến 20 giờ ngày 21/5)

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác