SEA Games 31 đang thắp sáng Hà Nội

(VOV5) - Hãng tin Pháp AFP ca ngợi Việt Nam trong nỗ lực tổ chức SEA Games sau sáu tháng bị trì hoãn vì Covid-19. 

Truyền thông quốc tế ấn tượng với Lễ khai mạc SEA Games 31

 

Lễ khai mạc SEA Games 31 đã để lại những ấn tượng sâu sắc với bạn bè và truyền thông quốc tế. Màn trình diễn ngắn gọn nhưng đậm đà bản sắc văn hoá Việt Nam, tinh thần thể thao cao thượng và mối đoàn kết Đông Nam Á.

 

 

 

 

 

SEA Games 31 đang thắp sáng Hà Nội - ảnh 1

 Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: AFP.

Trang chủ của Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) có bài viết: Lễ khai mạc đã thắp sáng Hà Nội trong ngày hội tưng bừng của Đông Nam Á khi SEA Games chính thức bắt đầu. Bài viết của IOC có đoạn: Lễ khai mạc SEA Games 31 rực rỡ sắc màu, với những màn trình diễn sống động và khẩu hiệu Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Nổi bật là điệu múa hoa sen đẹp mắt, tượng trưng cho cảm hứng, khát vọng và sức mạnh, cùng 11 bức tranh dân gian kèm theo điệu múa. Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin: Nước chủ nhà Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn đặc sắc với ánh sáng, vũ đạo và âm nhạc tại lễ khai mạc SEA Games 31, vượt qua thời tiết không thuận lợi để làm nên một bữa tiệc thực sự.
 Tờ Jarkatar Post của Indonesia giật tít: “Lễ khai mạc SEA Games 31 thể hiện bản sắc Việt Nam”. Tờ The Star của Malaysia viết: “Lễ khai mạc SEA Games 31 đã nhấn mạnh sự đoàn kết của các quốc gia Đông Nam Á và chặng đường cùng nhau phát triển qua năm tháng”. Tờ The Strait Times của Singapore chia sẻ nỗ lực vượt qua khó khăn của Việt Nam và Đông Nam Á khi đây chính là kỳ SEA Games đầu tiên diễn ra sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: Việt Nam mở đầu Sea Games thật ấn tượng. Nước chủ nhà Việt Nam cũng huy động khoảng 1.000 nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc, với 5 vở diễn, thể hiện văn hóa và truyền thống của đất nước. Công nghệ, âm thanh và ánh sáng hiện đại đã truyền đạt sức mạnh của người dân trong khối Đông Nam Á hiện nay.

Trong khi đó, tờ báo có lượng phát hành lớn nhất Singapore The Straits Times miêu tả: SEA Games trở lại Việt Nam sau gần 20 năm, được mở màn vào tối 12/5, với màn trình diễn ánh sáng rực rỡ và màn bắn pháo hoa ngoạn mục, dưới sự chứng kiến của 20.000 khán giả trên sân Mỹ Đình. Khán giả chật kín các khán đài ở các sự kiện diễn ra sớm nhất của đại hội như bóng đá và lặn, thể hiện sự nỗ lực đó.

 

AFP: SEA Games 31 đang thắp sáng Hà Nội

Hãng tin Pháp AFP ca ngợi Việt Nam trong nỗ lực tổ chức SEA Games sau sáu tháng bị trì hoãn vì Covid-19, cũng như hạn chế các môn thi đấu có tính cục bộ.

SEA Games 31 đang thắp sáng Hà Nội - ảnh 2

Ảnh minh họa: AFP.

AFP cho biết: SEA Games 31 ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 11/2021, nhưng bị hoãn vì đại dịch Covid-19. Với việc số ca nhiễm giảm mạnh từ mức đỉnh vào tháng 3/2022, khán giả đã được phép theo dõi trực tiếp tại các địa điểm thi đấu. Họ thậm chí không cần xét nghiệm. SEA Games 31 đang thắp sáng Hà Nội. Bài viết cũng phản ánh việc hàng nghìn người xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam thi đấu. Một số người dân địa phương xem SEA Games 31 là dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang trở lại bình thường.

 

Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam chốt danh sách 16 cầu thủ dự SEA Games 31 

Chiều ngày 12/5, Ban huấn luyện đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã gút danh sách chính thức 16 cầu thủ sẽ thi đấu tại SEA Games 31. Tại SEA Games 31, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp Myanmar lúc 16h ngày 15/5, hai đối thủ tiếp theo là Malaysia và Thái Lan các ngày 17 và 19/5.

SEA Games 31 đang thắp sáng Hà Nội - ảnh 3Tuyển Futsal nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành HCV trên sân nhà. Ảnh: VFF

Chiều 12/5, Tuyển Futsal nữ Việt Nam tiếp tục có buổi tập luyện kéo dài trong 1 tiếng đồng hồ tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Trong buổi tập này, Huấn luyện Trương Quốc Tuấn yêu cầu các học trò ôn lại các mảng, miếng chiến thuật đã tập luyện trong thời gian qua sao cho nhuần nhuyễn nhất trước khi bước vào giải. Chiều 13/5, Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam có thêm một buổi tập chính thức, làm quen sân thi đấu. Ngày 14/5, Huấn luyện viên trưởng Trương Quốc Tuấn cùng Huấn luyện viên ba đội Thái Lan, Malaysia và Myanmar cũng sẽ tham dự họp báo trước giải.

Đại biểu tham dự SEA Games 31 được đi xe bus 2 tầng miễn phí

Sở du lịch  Thành phố Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội triển khai chương trình miễn phí vé trải nghiệm dịch vụ xe bus du lịch 2 tầng “Hanoi City tour” cho đại biểu tham dự  SEA Games 31. Tuyến xe bus "Hanoi City tour" là tuyến xe bus 2 tầng đầu tiên của Hà Nội với lộ trình qua 25 tuyến phố, 15 điểm dừng là các điểm thăm quan du lịch nổi bật nhất của Hà Nội như Nhà Hát Lớn, Tượng đài Lê Thái Tổ, Cột cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Quán Thánh Đường, Chùa Trấn Quốc, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà Thờ Cửa Bắc, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Xuyên suốt hành trình, các đại biểu có cơ hội ngắm nhìn phố phường từ trên cao.

SEA Games 31 đang thắp sáng Hà Nội - ảnh 4

Ảnh minh họa: TTXVN

Bên cạnh đó với hệ thống thuyết minh bằng 10 ngôn ngữ trên nền tảng GPS, về các địa danh lịch sử, phố phường trên hành trình được chọn lọc đưa vào chương trình, các địa biểu sẽ có dịp được tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Từ thứ 2 đến thứ 6, xe bus sẽ xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đối diện số 7 đường Đinh Tiên Hoàng, với tần suất 60 phút/1 xe xuất bến. Thứ 7 và chủ nhật, xe xuất phát từ Nhà hát Lớn, với tần suất 60 phút/1 xe xuất bến. Xe bus miễn phí của ban tổ chức là xe màu đỏ “Hanoi City Tour”, có dán cờ biểu tượng logo SEA Games 31 tại kính phía trước, có tên và logo Transerco và dòng chữ “Xe bus phục vụ Sea Games 31” và “Official bus tour for Sea Games 31”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác