SEA Games 31: Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 huy chương Vàng

(VOV5) - Tính đến hết ngày 17/05, đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương với 105 huy chương Vàng. 

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công trong ngày 17/05 khi giành được thêm 16 tấm huy chương Vàng, qua đó vượt mốc 100 huy chương Vàng tại SEA Games 31. Các huy chương Vàng của Việt Nam trong ngày đến từ các môn Bắn súng, Canoeing, Cờ vua, Vật, Điền kinh, Taekwondo và bơi.

SEA Games 31: Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 huy chương Vàng - ảnh 1Quách Thị Lan giành huy chương Vàng nội dung chạy 400m rào nữ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Như vậy, tính đến hết ngày 17/05, đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương với 105 huy chương Vàng. Đứng ở vị trí thứ 2 là Thái Lan với 43 huy chương Vàng. Vị trí thứ 3 thuộc về Philippines với 34 huy chương Vàng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác