Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm "Đến với Trường Sa"

(VOV5) - “Đến với Trường Sa” là chủ đề triển lãm mỹ thuật của 30 tác giả- họa sĩ từ chuyến đi thực tế Trường Sa trở về, vừa khai mạc chiều 25/6, tại Hà Nội. 

Triển lãm trưng bày hơn 60 tác phẩm, lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế Trường Sa của các họa sĩ Việt Nam. Bằng những hành trình trên chuyến tàu vượt biển đến với quân và dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, các họa sĩ đã thực hiện nhiều tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, chiến đấu nơi đảo xa.  

Các họa sĩ hướng về biển đảo trong triển lãm
Tổ quốc xa vời- tác giả Phạm Phú Hậu

Các tác phẩm được chọn lọc, trưng bày tại triển lãm tuy có bố cục, bút pháp và phong cách khác nhau nhưng cho thấy tình cảm trân trọng của các họa sĩ dành cho các chiến sĩ và đồng bào nơi biển trời Tổ quốc. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho biết:Mỗi họa sĩ đã cố gắng tìm kiếm những đặc trưng nhất để ca ngợi vẻ đẹp của người lính đảo cũng như biển trời Tổ quốc nơi đảo xa, không chỉ là phong cảnh thuần túy mà nó còn pha trộn ngôn ngữ của biểu hiện và trừu tượng.

Triển lãm “Đến với Trường Sa” mở cửa đến hết ngày 4/7 tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội sau đó các tác phẩm sẽ được trưng bày tại các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác