"Đọc sách cho cuộc sống tốt đẹp hơn" hưởng ứng Ngày sách và bản quyền thế giới

(VOV5) - Hưởng ứng “Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4”, hôm nay (13/4), Thư viện Hà Nội tổ chức giới thiệu tác phẩm “Quê hương một đời để nhớ” của tác giả Vũ Xuân Vinh thuộc câu lạc bộ thơ Nhà giáo Hà Nội. Tác phẩm “Quê hương một đời để nhớ” được Thư viện Hà Nội chọn để giới thiệu lần này bởi là tập sách có giá trị phục vụ bạn đọc trong dịp hưởng ứng “Ngày sách và bản quyền thế giới” với chủ đề : “Đọc sách cho cuộc sống tốt đẹp hơn”. Nói về tác phẩm của mình, tác giả Vũ Xuân Vinh chia sẻ: “Nội dung cuốn sách này chủ yếu tôi viết theo sự nhớ lại ngày bắt đầu từ khi tôi lọt lòng qua lời kể lại của gia đình, thời đó là thời đất nước ta đang ở trong sự nô lệ của thực dân Pháp. Tôi viết với tính chất vừa nói về gia đình mình nhưng chủ yếu để nói về thái độ của mình đối với gia đình, đối với dòng họ để trước tiên là giáo dục cho con cháu của mình và sau đó là thế hệ trẻ ngoài xã hội.”



Trong dịp “Ngày sách và bản quyền thế giới” năm nay, thư viện Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động để khẳng định vai trò quan trọng của sách, báo và thư viện đối với đời sống xã hội. Ông Trần Văn Hà, Trưởng phòng Địa chí và Thông tin tra cứu, Thư viện Hà Nội cho biết: “ Ngày sách và bản quyền thế giới đã được thư viện Hà Nội tổ chức trong nhiều năm. Mỗi khi thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng như sự chỉ đạo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội, thư viện Hà Nội thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm, tác giả; trưng bày triển lãm sách, báo; các buổi nói chuyện sách cho thiếu nhi; những buổi giới thiệu về văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay; qua đó khơi dậy phong trào đọc sách trong cộng đồng.”

Bên cạnh việc giới thiệu sách của tác giả Vũ Xuân Vinh, Thư viện Hà Nội còn tổ chức gian triển lãm trưng bày các tác phẩm mới và quảng bá ngày hội đọc sách đến cộng đồng./.     

Phản hồi

Các tin/bài khác