Gặp mặt các nhà văn viết cho thiếu nhi

(VOV5)- Sáng 7/6/2012, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, Ban chấp hành Hội và NXB Kim Đồng phối hợp tổ chức cuộc Gặp mặt các nhà văn viết cho thiếu nhi. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân mật, gần gũi giữa các tác giả nhà văn, nhà thơ đã nhiều năm dành cho bạn đọc nhỏ tuổi những món quà tinh thần quý giá.

Đến dự buổi gặp mặt có nhà văn Vũ Tú Nam – nguyên Tổng Thư ký Hội NVVN, nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội NVVN; nhà văn Đào Thắng - Ủy viên BCH, Trưởng ban Văn học chuyên đề Hội NVVN; nhà văn Lê Toán – Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh; ông Nguyễn Huy Thắng – Phó giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng; bà Lê Thị Dắt – Giám đốc Dự án hỗ trợ Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Đan Mạch phối hợp với NXB Kim Đồng; nhà thơ Nguyễn Đức Quang – Phó TBT báo Thiếu niên Tiền phong;… cùng các nhà văn, nhà thơ đang sống tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

 

Gặp mặt các nhà văn viết cho thiếu nhi - ảnh 1

Ảnh: vanvn.net.

Nhà văn Đào Thắng phát biểu khai mạc, ông đưa ra những nhận định về thành công của các nhà văn, nhà thơ viết cho thiếu nhi trong thời gian qua, đồng thời cũng nêu lên những tồn tại, điểm yếu cần phải khắc phục, những khoảng trống văn học cần có nỗ lực làm đầy đặn, phong phú hơn lên trong thời gian tới.

 

Gặp mặt các nhà văn viết cho thiếu nhi - ảnh 2

Ảnh: vanvn.net.

Nguyễn Huy Thắng đọc tham luận “NXB Kim Đồng với văn học và thiếu nhi”, nhấn mạnh điểm đáng lưu ý về mối quan hệ hữu cơ giữa thiếu nhi và văn học. Hơn nửa thế kỷ sau khi ra đời, NXB Kim Đồng được ghi nhận như một thành phần không thể thiếu trong sự hình thành và phát triển của nền văn học thiếu nhi Việt Nam. Nhưng không chỉ có văn học dành cho thiếu nhi, các em còn có nhu cầu tìm hiểu các tác phẩm văn học nói chung nên NXB Kim Đồng đã thực hiện chủ trương giới thiệu với các em những tinh hoa văn học của Việt Nam và thế giới một cách có hệ thống…

Tiếp đó, các nhà văn trình bày tham luận và phát biểu ý kiến xung quanh vấn đề nâng cao chất lượng mảng văn học dành cho thiếu nhi: Nhà văn Đào Thắng đọc bài viết của nhà văn Lê Minh gửi tới cuộc gặp mặt.

 Gặp mặt các nhà văn viết cho thiếu nhi - ảnh 3

Nhà văn Lê Phương Liên đọc tham luận “Thăng trầm văn học thiếu nhi” - Ảnh vanvn.net.


Năm 1957, Nhà xuất bản Kim Đồng được thành lập, đến nay vừa tròn 55 năm xây dựng và phát triển. Trong các bước đường phát triển, Nhà xuất bản Kim Đồng luôn mở rộng các đề tài, các thể loại sách để có thể đáp ứng các nhu cầu, thị hiếu đọc sách, định hướng đọc sách cho thiếu nhi. Đúng như Giám đốc NXB Kim Đồng Phạm Quang Vinh khẳng định: “Sách văn học là hồn cốt của nhà xuất bản Kim Đồng”.

Trước  năm 1945, theo như nhận xét của nhà văn Tô Hoài: “Chỉ có sáng tác mà chưa có phong trào sáng tác cho thiếu nhi. Đã có văn học cho thiếu nhi nhưng chưa đủ để khẳng định đã có một nền văn học cho thiếu nhi”.

Sau cách mạng tháng 8 được Đảng, Chính phủ đặc biệt Hồ Chủ tịch luôn quan tâm nhắc nhở sao cho toàn dân, toàn xã hội chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ, đặc biệt là văn học nghệ thuật. Trong những năm khó khăn sau cách mạng tháng Tám và những năm kháng chiến chống Pháp, những tờ báo dành cho thiếu nhi đã được xuất bản và đặc biệt Tủ sách Kim Đồng được thành lập.

Ngày 17 tháng 6 năm 1957, NXB Kim Đồng chính thức được thành lập do nhà văn Nguyễn Huy Tưởng làm giám đốc. Từ đây NXB Kim Đồng đã tập hợp đội ngũ những tác giả sáng tác cho thiếu nhi, nhiều cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi được phát động, nhiều trại sáng tác được mở ra. NXB kim Đồng đã trở thành điểm cất cánh cầu nối giao lưu giữa tác giả và  độc giả. Hiện nay, NXB Kim Đồng vẫn luôn đồng hành trên những chặng đường phát triển của văn học thiếu nhi.

Tham gia Hội thảo văn học thiếu nhi với Hội nhà văn Việt Nam đúng vào dịp kỉ niệm 55 năm ngày thành lập, NXB Kim Đồng mang tới những ý kiến tâm huyết cuả những người làm nghề. Tham luận của Phó giám đốc NXB  Kim Đồng Nguyễn Huy Thắng, tham luận của bà Lê Thị Dắt, Giám đốc Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch, tham luận của nhà văn Lê Phương Liên nguyên biên tập viên NXB Kim Đồng, tham luận của dịch giả Tạ Quang Hiệp, tham luận của nhà văn Phong Điệp, cộng tác viên của NXB Kim Đồng.

Sau khi lắng nghe ý kiến trao đổi của các nhà văn, nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tổng kết. Nhà thơ Hữu Thỉnh đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng văn học thiếu nhi: 1, Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho văn học viết cho thiếu nhi được quán triệt từ trung ương đến địa phương. 2, Cùng với việc kí với TƯ Đoàn TNCS HCM là kí với Bộ Giáo dục và Đào tạo một chương trình hợp tác đưa văn học vào nhà trường. Trong đó đưa những chuyến đến tham quan Bảo tàng văn học Việt Nam trở thành một trong những bài ngoại khóa quan trọng trong chương trình học văn. 3, Phải có những trại sáng tác chuyên đề, sắp tới có trại viết cho thiếu nhi tổ chức tại Vũng Tàu (tháng 8/2012). 4, Tổ chức các cuộc thi viết cho thiếu nhi rộng khắp và liên tục trong khoảng thời gian dài. 5, Các cơ quan cấp hai của Hội nhà văn Việt Nam có hình thức hợp tác với NXB Kim Đồng để in tác phẩm viết cho thiếu nhi. Bên cạnh đó báo Văn nghệ và Website VanVN.Net phải xây dựng chuyên mục dành cho văn học – nhà trường để thường xuyên đăng tải các tác phẩm dành cho thiếu nhi, do các nhà văn, các thầy cô giáo và do chính các em nhỏ sáng tác…

Phản hồi

Các tin/bài khác