Hòa nhạc: Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Jonas Alber

(VOV5)- Vào 20h ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2013,Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam với sự chỉ huy của nhạc trưởng người Đức Jonas Alber lại được mời đến biểu diễn trong đêm hòa nhạc Brahms-Zyklus tại Nhà hát lớn Hà Nội. 


Đây là một dịp hiếm có dành cho khán giả khi họ có cơ hội thưởng thức ba kiệt tác của Brahms-Zyklus trong cùng một buổi hòa nhạc:  Bản Tragic Overture, bản concerto dành cho violon ngôi Rê trưởng và bản giao hưởng số 4.       

Jonas Alber - Nhạc trưởng

Beschreibung: Beschreibung: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREF3UlX4ph9oiU30v00RDZkG-NOi4V-memdz3AqP_0xmtn8llp

Jonas Alber học Violin và chỉ huy dàn nhạc tại Freiburg và Wien. Năm 1995 ông nhận được học bổng quỹ Herbert-von Karajan. Từ năm 1998 đến 2007 ông giữ chức vụ Tổng giám đốc nghệ thuật và chỉ huy trưởng nhà hát quốc gia Braunschweig và trở thành nhạc trưởng trẻ nhất Đức tại thời điểm đó. Kể từ đó đến nay Alber cộng tác với các dàn nhạc giao hưởng danh tiếng trên toàn thế giới.


Dàn nh
ạc giao hưởng quốc gia Việt Nam

 Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam thành lập năm 1959. Nhiều thành viên của Dàn nhạc từng tốt nghiệp xuất sắc tại các học viện âm nhạc tại Hà Nội và nhiều thành viên khác từng được đào tạo tại các trường đại học và học viện âm nhạc nổi tiếng tại Châu Âu và Châu Á.

 

Cho đến nay, dàn nhạc đã làm việc với nhiều nhạc trưởng danh tiếng  như Jonas Alber, Tetsuji Honna, Charles Ansbacher, David Alan Miller, Lê Phi Phi... Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam đã có nhiều chuyến lưu diễn quốc tế thành công và được các nhà phê bình và các nghệ sỹ đánh giá cao.

 

Trước đây, nhân đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã biểu diễn bản giao hưởng Mahler số 8 cùng với gần 1000 nghệ sĩ trong và ngoài nước./.

Phản hồi

Các tin/bài khác