Nhìn lại mười năm chương trình điện ảnh Gặp gỡ mùa thu: Vẫn có duy nhất một điều đáng tiếc

(VOV5) - "Sau mười năm Gặp gỡ mùa thu đã tạo ra được môi trường nơi các nhà làm phim Việt Nam có thể gặp gỡ, tìm được những cơ hội cho những dự án phim của mình và kết nối quốc tế"...

Gặp gỡ mùa thu là một dự án về điện ảnh được đạo diễn Phan Đăng Di và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc khởi xướng từ năm 2013 nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và đào tạo các tài năng điện ảnh trẻ. Từ những bước đi ban đầu, qua 10 năm hoạt động, sự kiện điện ảnh độc lập này được nhiều nghệ sĩ điện ảnh, các nhà làm phim trẻ Việt Nam và một số nước châu Á đón nhận.

Nhìn lại mười năm chương trình điện ảnh Gặp gỡ mùa thu: Vẫn có duy nhất một điều đáng tiếc - ảnh 1Hai dự án phim thương mại và phim nghệ thuật được hỗ trợ kinh phí đã được công bố trong đêm bế mạc Gặp gỡ mùa thu diễn ra vào ngày 20-11 tại khách sạn Majestic. - Ảnh: FP Autumn Meeting

Từ Gặp gỡ mùa thu , nhiều bộ phim điện ảnh, phim ngắn của các nhà điện ảnh trẻ Việt Nam đã được giới điện ảnh thế giới công nhận ở những giải thưởng quan trọng, như những phim điện ảnh Vợ ba, A Land Imagined, Ròm, Thưa mẹ con đi, Culi không bao giờ khóc; các phim ngắn Một khu đất tốt, Mây nhưng không mưa, Mùa xuân vĩnh cửu và Mother, Daughter, Dreams.

Gặp gỡ mùa thu là dự án cộng đồng đầy tâm huyết được khởi xướng từ suy nghĩ khâu ươm dưỡng tài năng rất quan trọng, là chia sẻ của đạo diễn Phan Đăng Di trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV5 khi nhìn lại hành trình 10 năm của chương trình nhiều ý nghĩa nhưng cũng đầy thử thách, cam go với những người tổ chức này.

Nhìn lại mười năm chương trình điện ảnh Gặp gỡ mùa thu: Vẫn có duy nhất một điều đáng tiếc - ảnh 2Đạo diễn Phan Đăng Di - Ảnh: FP Autumn Meeting

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác