Phim Việt Nam thu hút người dân Cộng hòa Czech

(VOV5) -  Đây là bộ phim duy nhất của Việt Nam được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN lần thứ 5 tại Cộng hòa Czech.

Tối 17/9 bất chấp trời mưa to, hàng trăm người dân Séc đã đến ngồi kín phòng chiếu phim của rạp Lucerna nổi tiếng ở thủ đô Praha để thưởng thức bộ phim Cuộc đời của Yến.

Phim Việt Nam thu hút người dân Cộng hòa Czech - ảnh 1
Đông đảo người dân Séc đội mưa tới rạp xem phim Việt Nam


Đây là bộ phim duy nhất của Việt Nam được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN lần thứ 5 tại Cộng hòa Séc.

Phim Việt Nam thu hút người dân Cộng hòa Czech - ảnh 2
Tham tán công sứ Vũ Văn Minh giới thiệu phim Cuộc đời của Yến


Bộ phim xoay quanh cuộc đời đầy chông gai của nhân vật có tên là Yến – một cô gái vùng quê nghèo khó của đồng bằng Bắc bộ trước và sau cách mạng tháng Tám năm 1945. Ở đó tuổi thơ của cô đã bị đánh cắp và cô trở thành nạn nhân của một cuộc hôn nhân do cha mẹ dàn xếp – hệ quả của những lễ giáo xã hội thuộc địa nửa phong kiến lúc bấy giờ. Số phận dường như đã an bài với một cô gái 10 tuổi khi về nhà chồng, và cô gần như phải cam chịu cuộc sống bất bình đẳng trong xã hội vốn trọng nam khinh nữ.

Phim Việt Nam thu hút người dân Cộng hòa Czech - ảnh 3
Một cảnh trong phim - ảnh chụp tại buổi chiếu



Bộ phim được đánh giá là thành công khi lột tả được tâm trạng, tính cách của một người con gái vùng quê với biết bao cảm xúc tủi nhục, buồn, vui, và đôi khi là cả sự giằng xé dữ dội trong lòng. Chính kịch bản hay, lối diễn xuất chân thật, tự nhiên của các nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính, và cái kết có hậu đã níu kéo người xem ở lại cho đến hết phim cho dù phần lớn họ không biết hoặc chưa một lần đến Việt Nam. Chị Martina Mikova, một người dân Séc sống ở thủ đô Praha nói rằng chị rất ấn tượng với bộ phim này, đặc biệt là nhân vật chính của bộ phim: “Tôi nghĩ bộ phim thật là thú vị vì tôi không biết gì về Việt Nam, về lịch sử Việt Nam. Tôi chưa lần nào đặt chân đến Việt Nam. Nhưng hôm nay tôi được xem một bộ phim về Việt Nam, về cuộc sống bình thường của người dân trước đây. Tôi thích nhân vật chính của bộ phim. Thật khó để bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng cô ấy đã làm được. Cố ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, biết đấu tranh vì chồng, con và chính mình. Quả thực đức tính này rất quan trọng đối với các bạn.”


Cùng tâm trạng trên, anh Henry Rimmer, một giáo viên người Anh sống ở Praha, cho biết sau khi xem bộ phim anh hiểu hơn về những phẩm chất cao quí của người phụ nữ Việt Nam, trong đó có sự hy sinh thầm lặng, nỗi khát khao cháy bỏng được sống trong một gia đình hạnh phúc. Anh chia sẻ: “Một trong những cảm nhận của tôi về bộ phim mà tôi rất thích đó là mặc dù nó nói về bối cảnh trong quá khứ, không nói rõ năm nào, nhưng ý nghĩa của nó thì còn mới nguyên trong bất cứ thời điểm nào. Đó là ý chí của con người muốn vươn tới một cuộc sống tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc, trở thành người có ích. Nhân vật Yến là một người khiêm tốn, thật thà. Dù cuộc đời nhiều giông bão, cô vẫn chung thủy với chồng, con. Đây chính là phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ. Tôi đã xem nhiều phim Ấn Độ hay Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi xem phim Việt Nam và hoàn toàn bị chinh phục. Tôi rất muốn khám phá  thêm những bộ phim khác của Việt Nam."


Được biết bộ phim Cuộc đời của Yến của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã đoạt năm giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 năm 2015. Mới nhất bộ phim dành giải thưởng lớn của Liên hoan phim công chiếu quốc tế lần đầu tổ chức ở Phillippines vào đầu tháng 7 vừa qua. Bộ phim đồng thời cũng khép lại Liên hoan phim ASEAN lần thứ 5 tại Cộng hòa Séc.


Cuối buổi chiếu, khán giả đã thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của Việt Nam và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng do hãng Hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines tài trợ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác