Trịnh Công Sơn trong phim: Đi trong tình dài có người đã tới...

(VOV5) - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trở thành huyền thoại với những bài hát bất hủ của mìnnh, cũng như những bóng hình giai nhân phảng phất trong từng ca khúc.
Cuộc đời ông cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những tác phẩm điện ảnh, truyền hình được công chúng mong đợi.
Nếu "Em còn nhớ hay em đã quên" của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và Phi Tiến Sơn là tác phẩm lấy cảm hứng từ âm nhạc Trịnh Công Sơn, thì "Em và Trịnh" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sẽ đưa khán giả trở về thập niên 60 - 90 của thế kỷ trước, thời điểm ra đời những ca khúc đẹp nhất của Trịnh Công Sơn. 
Trịnh Công Sơn trong phim: Đi trong tình dài có người đã tới... - ảnh 1Cảnh trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên" của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, Phi Tiến Sơn với tài tử Lê Công Tuấn Anh đóng vai nam chính.
Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác