Văn chương Việt 2018: một vụ mùa thất bát?

 

(VOV5)- Năm 2018, Việt Nam gặt hái được nhiều thành công: GDP tăng trưởng cao hơn năm trước. Thể thao đạt được nhiều thành tích tại đấu trường ASIAD, đặc biệt là bóng đá khi đoạt ngôi vị cao nhất tại AFF Cup sau tròn 10 năm chờ đợi. Vậy nhưng kinh tế phát triển không đồng nghĩa với văn hóa, văn học nghệ thuật phát triển. Nhìn sang đời sống văn chương nước nhà năm qua thấy rõ một không khí khá trầm lắng; và không phải không có lý khi có người cho rằng, một vụ mùa văn chương thất bát. Vậy nguyên nhân do đâu?

Câu hỏi này sẽ được lý giải phần nào qua cuộc trò chuyện giữa phóng viên VOV với nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng-người dành nhiều thời gian, công sức quan tâm và theo dõi đời sống văn chương nước nhà trong nhiều năm.

Văn chương Việt 2018: một vụ mùa thất bát? - ảnh 1Nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng - Ảnh: nhavantphcm.com.vn 

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác