Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Tuyên Quang

(VOV5) - Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, 61 năm qua, Tết trồng cây đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn quốc.

Ngày 29/1, tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020.

Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng dự Lễ phát động Tết trồng cây tại Tuyên Quang - ảnh 1Ông Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham gia trồng cây. Ảnh: nongnghiep.vn

Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây, thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, 61 năm qua, Tết trồng cây đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn quốc. Trồng cây không chỉ là phát triển kinh tế mà còn giáo dục ý thức, tình yêu lao động, tình yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. Phong trào Tết trồng cây của Tuyên Quang đã trở thành truyền thống, đạt nhiều kết quả quan trọng, thu hút đông đảo người dân tham gia trồng cây, gây rừng. Tuyên Quang là tỉnh có tiềm năng và thế mạnh về lâm nghiệp, giá trị của rừng ngày càng được phát huy, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Dịp này, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách của xã Kim Quan; trồng cây lưu niệm tại di tích Văn phòng Trung ương Đảng ở thôn Khuôn Điển; thăm các di tích lịch sử trên địa bàn xã Kim Quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác