90 ấn phẩm được trao giải thưởng sách Việt Nam năm 2016

(VOV5) - Sáng 28/12, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức trao giải thưởng sách Việt Nam năm 2016.


90 cuốn sách đã được trao giải sách hay, sách đẹp ở các hạng mục giải vàng, giải bạc, giải đồng và giải khuyến khích. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tới dự buổi lễ.


90 ấn phẩm được trao giải thưởng sách Việt Nam năm 2016 - ảnh 1
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao giải Vàng sách hay cho các tác giả và đơn vị làm sách


Năm 2016 là năm thứ 12 Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Giải thưởng sách Việt Nam. Đây là sự kiện góp phần tôn vinh những tác giả, biên tập viên đã có nhiều đóng góp cho ngành xuất bản. Nhà văn Lê Phương Liên, thành viên Hội đồng Giải thưởng sách Việt Nam, cho biết: Có những bộ sách đạt giải thưởng cao như là của Vũ Hạnh - một tác giả lâu năm, đã có những thành công từ trước cho đến những tác giả trẻ như chị Phong Điệp (đạt giải Đồng). Tôi thấy rất phấn khởi. Với việc nhiều loại sách văn học, sách y học, tìm hiểu văn hóa Mường được giải cao, tôi thấy rằng từng gia đình nếu xây dựng tủ sách mà có được những đầu sách hay như thế là việc hết sức có ích.”

90 ấn phẩm được trao giải thưởng sách Việt Nam năm 2016 - ảnh 2
Bộ sách Văn học thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng đạt giải vàng sách Hay


Năm 2016 có 40 nhà xuất bản gửi sách tham dự giải thưởng Sách Việt Nam với tổng số gần 500 cuốn ở nhiều lĩnh vực như: sách thiếu nhi, sách văn học, sách văn hóa nghệ thuật, sách khoa học xã hội và nhân văn... 4 ấn phẩm đạt giải Vàng sách hay là: Dược thư quốc gia Việt Nam (Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật); Vũ Hạnh tuyển tập (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh), Diễn xướng nghi lễ - Di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Mường (Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc) và Bộ sách văn học thiếu nhi 12 tập của nhà văn Vũ Hùng (Nhà xuất bản Kim Đồng).

Nhà xuất bản Kim Đồng năm nay bội thu với hàng chục tác phẩm, đề tài được trao giải thưởng sách Hay, sách Đẹp. Trong đó, bộ sách viết về thiên nhiên muông thú của nhà văn Vũ Hùng đoạt giải Vàng sách Hay.

Nhà văn Lê Phương Liên – Nguyên Trưởng Ban Văn học Thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ: “Chưa có năm nào Tiểu ban Sách thiếu nhi lại có một sự đồng thuận rất cao khi đọc và lựa chọn bộ sách văn học thiếu nhi của nhà văn Vũ Hùng đề cử vào Giải Vàng – Giải thưởng Sách Việt Nam 2016 với điểm cao tuyệt đối - 100 điểm.”

Các tác phẩm của nhà văn Vũ Hùng được trao giải Vàng gồm: Mùa săn trên núi, Sống giữa bầy voi, Giữ lấy bầu mật, Sao sao, Chú ngựa đồng cỏ, Mái nhà xưa, Những kẻ lưu lạc, Người quản tượng và con voi chiến sĩ, Bầy voi đen, Con voi xa đàn, Con cu li của tôi, Vườn chim.

Tác phẩm đầu tay của nhà văn Vũ Hùng là cuốn “Mùa săn trên núi” ra đời năm 1961. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã viết hơn 40 cuốn sách cho thiếu nhi, trong đó nhiều cuốn được dịch ra tiếng Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Ông cũng đã hai lần được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng: cuốn “Sao Sao” (1982) và cuốn “Sống giữa bầy voi” (1986). Nhà thơ Cao Xuân Sơn đánh giá, nhà văn Vũ Hùng “chiếm một vị trí gần như độc nhất vô nhị trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam với đề tài gắn bó suốt nghiệp viết của ông là rừng – thiên nhiên – muông thú”. Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn nhận định: “Đọc Vũ Hùng, tôi hiểu thêm một câu nói của nhà văn Pháp J. De La Bruyere: Có những chỗ làm cho người ta thích nhìn ngắm; có những chỗ làm cho người ta rung cảm; có những chỗ làm cho người ta ham sống. Đó mới là bộ mặt đầy đủ của thiên nhiên.” 

Các giải thưởng khác gồm: cuốn sách tranh màu “Trái tim của mẹ” của Hoài Anh và Đậu Đũa đoạt Giải Bạc sách Hay, tác phẩm này cũng từng đoạt giải Giải thưởng Grand Prize của cuộc thi Samsung Kids Time Authors’ Award 2015 dành cho các tác giả Đông Nam Á. Giải Đồng sách Hay được trao cho tập truyện chắt chiu những kí ức tuổi thơ của nhà văn Trần Đức Tiến - “Trên đôi cánh chuồn chuồn” và tác phẩm văn học thiếu nhi đến từ xứ sở Kim Chi “Cụ rùa Harriet” của tác giả Han Yun Seop qua bản dịch của Trần Thị Thục và Nguyễn Thị Hải Yến.

Về hạng mục sách Đẹp, giải Đồng được trao cho bộ đôi “Những ngày Tết Tây”, “Những ngày Tết ta” của tác giả Tô Hồng Vân, do Trần Quốc Anh vẽ bìa, nhóm họa sĩ Holy Cat trình bày. Giải Đồng sách Đẹp còn được trao cho tiểu thuyết “Đêm hội Long Trì”, kịch “Vũ Như Tô” của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng; bộ đôi tiểu thuyết “Sống mòn” và tập truyện ngắn “Đôi mắt” của nhà văn Nam Cao do họa sĩ Phan Thị Ngọc Linh vẽ bìa, họa sĩ Nguyễn Kim Điệp trình bày; đây là những tác phẩm nằm trong Tủ sách Vàng – Tác phẩm văn học chọn lọc của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Tác phẩm để đời của nhà văn Đoàn Giỏi “Đất rừng phương Nam” - ấn bản kỉ niệm 90 năm ngày sinh của nhà văn Nam Bộ, do họa sĩ Lý Minh Phúc minh họa, họa sĩ La Khuê, Lê Bích vẽ bìa và trình bày cũng được trao giải Khuyến khích hạng mục sách Đẹp năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác