Bắt đầu chuỗi hoạt động của Ngày hội văn hóa vùng Tây Bắc

(VOV5) - Đây là hoạt động với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của 7 tỉnh: Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Sơn La.
Bắt đầu chuỗi hoạt động của Ngày hội văn hóa vùng Tây Bắc - ảnh 1Lễ cắt băng khai mạc ngày hội. - Ảnh: VOV 

Ngày 18/8, tại thành phố Sơn La bắt đầu diễn ra các hoạt động của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 14. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Sơn La tổ chức, với hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên của 7 tỉnh: Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Sơn La tham gia.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động, như: Triển lãm ảnh nghệ thuật về văn hóa – du lịch với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc”; Triển lãm cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc; Trại văn hóa trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, nghề truyền thống, trang  phục, nông cụ trong lao động, các vật dụng trong đời sống sinh hoạt của các dân tộc; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống địa phương; các hoạt động thể thao, thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng; Liên hoan văn nghệ quần chúng các dân tộc; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; Trình diễn trang phục dân tộc...

Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc trong nền văn hóa truyền thống, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác