Bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

(VOV5) - Năm Du lịch Quốc gia 2019 - Nha Trang Khánh Hòa gồm 100 hoạt động do các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Khánh Hòa và 14 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức.

Tối 28/12, tại thành phố Nha Trang, diễn ra lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019, Nha Trang -Khánh Hòa với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển”. Chương trình nghệ thuật đêm bế mạc có chủ đề “Nha Trang sắc màu của biển” với những tiết mục nghệ thuật đậm chất biển chính thức khép lại Năm du lịch Quốc gia 2019.

Bế mạc Năm du lịch Quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa  - ảnh 1Quang cảnh lễ bế mạc. - Ảnh: daidoanket

Năm Du lịch Quốc gia 2019 - Nha Trang Khánh Hòa gồm 100 hoạt động phong phú, đa dạng và hấp dẫn do các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Khánh Hòa và 14 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức. Năm 2019, Khánh Hòa đón hơn 7,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 13% so với năm 2018, trong đó có khoảng 3,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 28%. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước được 27.000 tỷ đồng:

Phát biểu bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019, ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch Quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Đối với tỉnh Khánh Hòa và các địa phương, tiếp tục phát huy những lợi thế, tiềm năng để ngành du lịch thực sự phát triển bền vững, hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương. Thu hút, xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch. Chú trọng phối hợp, hợp tác công tư, phát huy vai trò của Nhà đầu tư chiến lược trong việc phát triển hạ tầng, du lịch hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Huy động sức mạnh cộng đồng vào phát triển du lịch một cách bền vững.”

Năm du lịch Quốc gia 2020 do tỉnh Ninh Bình đăng cai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác