Các FTA thế hệ mới tác động sâu rộng tới kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

(VOV5) - "Nếu Việt Nam tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng như hiện nay, không có những đột phá thì tăng trưởng tiềm năng sẽ ở quanh mức 7%.

Ngày 21/11, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia phối hợp với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, tổ chức hội thảo “Triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025: Cơ hội và thách thức từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Tại hội thảo, các chuyên gia nghiên cứu chia sẻ các dự báo cho nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, đánh giá tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến nền kinh tế Việt Nam.

Các FTA thế hệ mới tác động sâu rộng tới kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 - ảnh 1Ảnh Hội thảo/ TTXVN

Theo nghiên cứu, giai đoạn 2021 – 2025, kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Cách mạng công nghiệp 4.0 lan rộng và việc tham gia các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho Việt Nam thông qua việc mở rộng xuất khẩu, đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ.

Tiến sỹ Đặng Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia, nhận định: "Nếu Việt Nam tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng như hiện nay, không có những đột phá thì tăng trưởng tiềm năng sẽ ở quanh mức 7%. Việc duy trì tăng trưởng ở mức này cũng là một thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có xu hướng xấu đi và năng lực cạnh tranh nội tại của nền kinh tế không có sự chuyển dịch nhất định. Ở kịch bản thứ 2, tốc độ tăng trưởng có thể ở mức 7,5%. Dựa trên những giả định có thể bắt kịp hoặc tận dụng những cơ hội mà cách mạng 4.0 hoặc kinh tế số đem lại, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mức độ tăng trưởng cao hơn, đi liền với những thay đổi về chất lượng và khả năng cạnh tranh cũng như hiệu quả của nền kinh tế."

Việc tham gia ký kết và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là CPTPP và EVFTA, được đánh giá sẽ tác động sâu, rộng tới nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025, có ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng, xuất khẩu, có thể giúp GDP Việt Nam tăng thêm lần lượt 4,3% và 1,3% vào năm 2030. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đến năm 2030 dự kiến tăng thêm khoảng 44,4%; xuất khẩu sang các nước trong CPTPP đến năm 2035 sẽ tăng 14,3%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác