Chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc VN

(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.


Sáng nay, 7/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên, tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014). Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Chính phủ CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Lao động Mehico; cùng các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn đại biểu 60 cựu chiến sỹ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.


Chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc VN - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh:TTXVN)


Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ôn lại những ký ức hào hùng, những dấu ấn quan trọng nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ và khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ Chiến thắng Điện Biên Phủ làm sáng ngời chân lý: Một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển, nếu có một Đảng Mác xít chân chính lãnh đạo, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ, thì nhất định đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, dù kẻ thù đó mạnh hơn nhiều lần: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một bản ảnh hùng ca bất hủ, bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, của dân và quân VN. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh đòn quyết định, đập tan ý chí xâm lược của các thế lực thực dân hiếu chiến, buộc Chính phủ Pháp phải ký hiệp định Genever, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình; Cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của VN. Đồng thời phải công nhận của Lào và Campuchia, rút quân khỏi 3 nước Đông Dương. Chiến thắng Điên Biên Phủ là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia; cũng là  chiến thắng chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, mở đầu sự sụp đổ của thực dân trên toàn thế giới.


Chủ tịch nước nhấn mạnh sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn: giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới được nâng cao. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của đất nước. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và tinh thần Điện Biên Phủ, phát huy cao độ nội lực có ý nghĩa quyết định, tranh thủ ngoại lực có ý nghĩa quan trọng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Vận dụng bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ về phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong công cuộc đổi mới, chúng ta cần tiếp tục thực hiện nhất quán, có hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc VN - ảnh 2
Diễu binh tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Việt Lan)


Thay mặt hàng ngàn cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang Phùng Văn Khầu, nguyên chiến sĩ pháo binh trong chiến dịch, phát biểu bày tỏ niềm vinh dự được trực tiếp tham gia, đóng góp công sức của mình vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc... Đại tá Phùng Văn Khầu khẳng định: Chúng tôi tin tưởng và mong rằng Thế hệ trẻ Việt Nam luôn luôn tự hào, ghi nhớ và phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ; dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.


Chiến thắng Điện Biên Phủ là dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc VN - ảnh 3
Diễu hành tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Việt Lan)


Chương trình diễu binh, diễu hành của Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng khối Nghi trượng. Đi đầu đội hình là Quốc huy với 54 nam, nữ thanh niên trong trang phục các dân tộc diễu qua lễ đài. Quốc huy được đặt trên biểu tượng rồng thiêng đang vươn mình bay lên, thể hiện ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam. Tiếp đó là khối Hồng kỳ với cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe Mô hình biểu tượng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tiếp đến là các khối Sĩ quan đại diện cho các quân chúng, binh chủng của Quân đội nhân dân VN và lực lượng Công an Nhân Dân… Tham gia diễu hành còn có đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân, bà con các dân tộc trong cả nước. Từ Sân vận động Điện Biên, đoàn diễu binh, diễu hành bắt đầu diễu qua các tuyến đường trên thành phố Điện Biên Phủ, qua Nghĩa trang liệt sĩ A1, Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng...

Trước đó lúc 6h sáng nay, 7/5, đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng,  Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, cùng các vị khách quốc tế, đại diện các tầng lớp nhân dân… đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác