Chính phủ, các cơ quan, doanh nghiệp cùng vào cuộc trong công cuộc chuyển đổi số

(VOV5) - Việt Nam được xếp vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao hơn trung bình của thế giới và khu vực châu Á, Đông Nam Á. 

Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2023 với chủ đề “Hợp lực Chuyển đổi số để phát triển kinh tế số” khai mạc sáng 24/05, tại Hà Nội.
Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức trong 2 ngày, 24 và 25/05.
Diễn đàn gồm 4 hội thảo chuyên đề về: hạ tầng pháp lý trong kiến tạo, khởi tạo và khai thác dữ liệu; hạ tầng dữ liệu số và bảo mật an toàn thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phát triển Chính phủ số; chính quyền số và các kinh nghiệm quốc tế và cơ hội chuyển đổi số tại Việt Nam và trong khu vực. 

Chính phủ, các cơ quan, doanh nghiệp cùng vào cuộc trong công cuộc chuyển đổi số - ảnh 1Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: VOV

Dự và phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định dữ liệu là nguồn tài nguyên vô tận thúc đẩy sáng tạo và trí tuệ con người. Đây là nguồn tài nguyên xanh giúp phục hồi tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, để khai thác dữ liệu thì cần có sự vào cuộc của cả Chính phủ, các cơ quan, doanh nghiệp: “Chúng ta cần thẳng thắn, cởi mở để đánh giá những nỗ lực của Chính phủ, cũng như đề xuất những việc Chính phủ cần làm một cách nhanh hơn, kịp thời hơn, toàn diện hơn. Các doanh nghiệp sẽ đóng vai trò chính, đưa ra những đề xuất, góp ý Chính phủ nên có một trung tâm tầm cỡ nhằm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ đóng góp những thành quả của mình để giúp cho trung tâm này thu hút được nhân tài các nước trên thế giới tới nghiên cứu và đưa những sản phẩm công nghệ tầm quốc tế”.

Theo Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2022, Việt Nam xếp thứ 86/193 quốc gia. Chỉ số Dịch vụ trực tuyến của Việt Nam xếp thứ 76/193 quốc gia. Việt Nam được xếp vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao hơn trung bình của thế giới và khu vực châu Á, Đông Nam Á. Trong khi đó, Google đánh giá Việt Nam là nền kinh tế số có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác