Chính phủ Việt Nam đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

(VOV5)- Hội nghị Tổng kết Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra ngày 20/5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các nhà tu hành, chức sắc tôn giáo ở các tỉnh, thành phía Nam.


Chính phủ Việt Nam đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo - ảnh 1
Trong một buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đất nước ta là một đất nước đa tôn giáo. Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân - Ảnh VGP

Ngày 18/6/2004, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 15/11/2004. Theo Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng, Pháp lệnh nhìn chung đã đi vào cuộc sống; đa số đồng bào tín đồ, chức sắc các tổ chức tôn giáo trong nước cũng như các tổ chức quốc tế quan tâm đến tình hình tôn giáo ở Việt Nam đánh giá cao chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo. Việc tổng kết 8 năm thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo nhằm đánh giá, có cơ sở để đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh tiến tới xây dựng Luật về tín ngưỡng tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác