Đài Tiếng nói Việt Nam kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới năm 2018

(VOV5) - Ngày Phát thanh thế giới là niềm tự hào đối với tất cả những người làm phát thanh trên toàn thế giới, trong đó có Đài TNVN

Ngày 02/02, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia 58 quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới (13/02) năm 2018 với chủ đề "Phát thanh và Thể thao".

Đài Tiếng nói Việt Nam kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới năm 2018 - ảnh 1Phó Tổng giám đốc phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. Minh Long/VOV 

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Hải khẳng định hiện nay, Đài TNVN là cơ quan truyền thông quốc gia ở Việt Nam hội tụ đủ 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo viết và báo điện tử, là một trong những cơ quan báo chí có ảnh hưởng rộng và có uy tín ở trong nước và khu vực. Trong tương lai, Đài TNVN sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một tập đoàn truyền thông đa phương tiện mạnh và có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Nhấn mạnh chủ đề Ngày Phát thanh thế giới năm 2018 là "Phát thanh và Thể thao", Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải cho rằng: "Ngày Phát thanh thế giới là niềm tự hào đối với tất cả những người làm phát thanh trên toàn thế giới, trong đó có Đài TNVN, và cũng là cơ hội để thính giả toàn cầu có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị đặc biệt của phát thanh. Thực tế, trong thời đại truyền thông đa phương tiện hiện nay, phát thanh vẫn luôn giữ vai trò, là phương tiện có thể truyền tải thông điệp nhanh nhất, phổ biến nhất đến với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc. Trong những ngày qua, tại Thủ đô Hà Nội, chúng ta đã chứng kiến cả biển người, biển cờ đỏ sao vàng chào đón đội bóng U23 Việt Nam trở về sau vòng chung kết U23 châu Á. Rồi cũng gần đây, hai miền Triều Tiên đã thống nhất cử đoàn tham gia Thế vận hội mùa Đông ở PyeongChang, Hàn Quốc. Có thể khẳng định thể thao luôn là lĩnh vực được thính giả quan tâm, thể thao có khả năng kết nối trái tim, tình hữu nghị trên toàn thế giới, là phương thức để con người hướng tới những giá trị cao đẹp của loài người".

Đài Tiếng nói Việt Nam kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới năm 2018 - ảnh 2 Phó tổng giám đốc Vũ Hải dự Tọa đàm Phát thanh với Thể thao cùng khách mời. Minh Long/VOV

Tham dự buổi lễ, ông Toshiyuki Matsumoto, Chuyên gia Chương trình Giáo dục của UNESCO, nhấn mạnh: "Thể thao và radio có thể cùng nhau hướng tới một sự thay đổi tích cực. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một lợi ích quan trọng nữa gắn liền với sự liên kết giữa radio và thể thao là một công cụ hòa bình. Thể thao giúp tăng cường hội nhập xã hội và phát triển bền vững trong các bối cảnh địa lý, chính trị và văn hóa khác nhau. Tôi luôn tin tưởng rằng Đài TNVN và rất nhiều đài phát thanh khác sẽ theo dõi sát sao các sự kiện thể thao quan trọng và thể hiện sức mạnh của thể thao trong việc hàn gắn bất đồng và thúc đẩy các giá trị khoan dung, đa dạng và đoàn kết.

Đài Tiếng nói Việt Nam kỷ niệm Ngày Phát thanh thế giới năm 2018 - ảnh 3Các bạn trẻ là sinh viên tham dự lễ kỷ niệm và trải nghiệm thử làm phát thanh. Minh Long/VOV 

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Đài TNVN tổ chức tọa đàm "Phát thanh và Thể thao" với khách mời là các nhà báo, bình luận viên tên tuổi trong lĩnh vực phát thanh và thể thao; hoạt động giao lưu, tương tác với công chúng và các sinh viên báo chí trong chương trình thử làm phát thanh viên và bình luận viên bóng đá. Các hoạt động này nhằm giúp công chúng hiểu hơn về công việc của những người làm phát thanh, về chủ đề của Ngày Phát thanh thế giới năm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác