Festival Huế lần thứ 8: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”

(VOV5)- Festival Huế lần thứ 8 năm 2014 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ khai mạc vào tối thứ 7 ngày 12/04 và bế mạc vào tối ngày 20/04.

Thông báo này được đưa ra tại cuộc họp báo do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Festival Huế lần thứ 8: “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” - ảnh 1

Bên cạnh các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước, Festival Huế lần thứ 8 có sự tham gia của 65 đoàn và nhóm nghệ thuật đến từ 38 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết Festival Huế năm 2014 là dịp thu hút sự tham gia đông đảo nghệ sĩ và công chúng, với chủ trương giữ cốt cách truyền thống nhưng cách thể hiện luôn mới, chú trọng tổ chức các hoạt động của nhân dân và du khách: Để tăng sự hấp dẫn đối với một  sự kiện lớn thì ngoài việc khoe bản sắc, khoe các di sản văn hóa của đất nước thì phải có thêm các hoạt động khác để tăng sức hấp dẫn của  Festival Huế. Chương trình nghệ thuật tham gia vào một festival lớn như thế này cũng là cơ hội vừa giới thiệu, học hỏi nhưng đồng thời cũng là để kết nối thông tin, liên kết với các festival nghệ thuật khác nữa

Với yêu cầu “độc đáo, ấn tượng hơn, tranh thủ được nhiều bạn bè trong nước và quốc tế hơn, đồng thời phải tuyệt đối an toàn”, Festival Huế lần thứ 8 sẽ diễn ra với các hoạt động chính như: Lễ hội áo dài, chương trình tôn vinh nghệ thuật ca Huế, liên hoan Ẩm thực Quốc tế, hội thảo chiến lược phát triển Công nghiệp và du lịch tàu biển, hội nghị Bộ trưởng Văn hóa nghệ thuật các nước ASEAN.. và nhiều hoạt động thể thao.  

Trong khuôn khổ Festival Huế 2014, Liên hoan Múa quốc tế 2014 lần đầu tiên diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên, Huế.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Liên hoan Múa quốc tế với mục tiêu tìm ra sự tương đồng trong nghệ thuật múa giữa các dân tộc và khuyến khích các tác phẩm múa đương đại. Liên hoan Múa quốc tế 2014 thu hút sự tham gia của 09 đoàn nghệ thuật quốc tế và 16 đơn vị nghệ thuật trong nước. Đây là cơ hội để các nghệ sỹ múa Việt Nam tiếp cận, giao lưu, trao đổi, học hỏi tinh hoa nghệ thuật múa quốc tế/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác