Huy động nguồn lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) -  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết hội nghị này đặt ra phương thức đầu tư giao thông vận tải và logistics cho vùng.

Sáng 22/8, tại thành phố Cần Thơ, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị chuyên đề Huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và Hệ thống logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Huy động nguồn lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh: TTXVN.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết hội nghị này đặt ra phương thức đầu tư giao thông vận tải và logistics cho vùng. Hiện tại, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông đang mất cân đối khi 80-90% nguồn lực đầu tư tập trung cho đường bộ, hàng không chỉ chiếm 1% và còn lại là dành cho đường thủy. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn các bộ, ngành, địa phương và các nhà đầu tư hiến kế về các cơ chế, chính sách để huy động hiệu quả nguồn lực cho phát triển hạ tầng của khu vực.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, thời gian tới, việc huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hệ thống logistics và Vùng đồng bằng sông Cửu Long phải phù hợp với Chiến lược, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch của ngành giao thông vận tải nói chung. Đồng thời thực hiện tốt Quy chế thí điểm liên kết Vùng phát triển kinh tế xã hội Vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020.

Sau Hội nghị này, các cơ quan sẽ trình tới Chính phủ kế hoạch và giải pháp phát triển giao thông và dịch vụ logistics toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long để Chính phủ bố trí nguồn lực vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác