Hy vọng kinh tế Việt Nam năm 2022 phục hồi và tăng trưởng

(VOV5) - Tiêu dùng nội địa sẽ là 1 trong 3 động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm 2022. 
Hy vọng kinh tế Việt Nam năm 2022 phục hồi và tăng trưởng  - ảnh 1Tiêu dùng nội địa sẽ là 1 trong 3 động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm 2022 - Ảnh minh họa: VOV

Năm 2021, mặc dù tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 2,58%, mức thấp nhất sau 30 năm, nhiều chuyên gia kinh tế lạc quan về sự phục hồi và tăng trưởng trong năm 2022. Tuy nhiên quá trình này sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng khống chế, kiểm soát tốt dịch bệnh. 

Theo các chuyên gia kinh tế, với tỷ lệ phủ vaccine COVID-19 cao vào cuối năm 2021, tốc độ tiêm chủng nhanh chóng, kinh tế Việt Nam dự báo sẽ có sự hồi phục với những tín hiệu tươi sáng, lạc quan.

Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình nhận định việc chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch trong thời gian qua đã có tác động tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Với con số gần 12.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, cùng số vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng chỉ trong tháng 11/2021 và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là gần 5.000 đây là tháng có số lượng doanh nghiệp tăng cao so với những tháng trước đó.

Còn theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, động lực chính cho sự tăng trưởng của nền kinh tế trong nước năm 2022 vẫn sẽ là ba trụ cột: Xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng nội địa. Trong đó, đầu tư công sẽ là yếu tố then chốt, thúc đẩy đầu tư của xã hội, góp phần duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác