Khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 16 Phong trào Không liên kết

Khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 16 Phong trào Không liên kết  - ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp hội nghị quan chức cấp cao của NAM. (Ảnh: AFP/TTXVN).

(VOV5) - Hội nghị Cấp cao lần thứ 16 Phong trào Không liên kết (NAM) chính thức khai mạc tại Tehran, Iran ngày  30/08. Tham dự Hội nghị có 40 lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, các Bộ trưởng Ngoại giao của 120 nước thành viên, cùng đại diện của hơn 30 nước và tổ chức quốc tế. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Assir Abdulaziz Al-Nasser là quan sát viên và khách mời. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại phiên Khai mạc, Tổng thống Ai Cập  Mohamed Morsi, Chủ tịch tiền nhiệm, và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, Chủ tịch mới của Phong trào không liên kết, khẳng định quyết tâm cùng các nước thành viên thúc đẩy hợp tác, nỗ lực xây dựng một trật tự thế giới công bằng hơn, có sự tham gia hiệu quả của các nước thành viên, đề cao sự tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Các nước thành viên tiến hành Phiên thảo luận chung về chủ đề “Hòa bình bền vững thông qua quản trị toàn cầu chung”, cùng nhau trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường phối hợp lập trường của NAM tại các diễn đàn toàn cầu của các nước thành viên quan tâm về hòa bình, an ninh, phát triển và công bằng xã hội. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh vai trò quan trọng và đóng góp tích cực của NAM vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay, đề cao nguyên tắc đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp, kêu gọi các bên tạo điều kiện cho ông Brahimi, Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc và Liên đoàn Ả-rập về vấn đề Syria, hoàn thành sứ mệnh. Ông Ban Ki-moon cũng cho rằng việc Iran hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này sẽ góp phần tăng cường lòng tin của quốc tế.

Các nước thành viên NAM khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay có nhiều diễn biến và thách thức phức tạp, Phong trào tiếp tục là tập hợp lực lượng mạnh mẽ và quan trọng nhất của các nước đang phát triển để tạo dựng một môi trường thuận lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển, chống áp đặt, bất công, cường quyền. Hội nghị tiếp tục thảo luận trong ngày hôm nay (31/08) và thông qua Văn kiện Cuối cùng.

Cùng ngày, bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Campuchia và Bhutan, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Singapore, Mongolia, Gana, Senegal, Bolivia, Belarus, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Mozambique, Quốc vụ khanh Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, để trao đổi về hợp tác tại các diễn đàn đa phương và thúc đẩy quan hệ song phương.

Trước đó, trong các ngày từ 28 đến 29/08, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Cuộc họp Bộ trưởng và phát biểu tại phiên thảo luận. Đại sứ khẳng định là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN và Phong trào Không liên kết, Việt Nam cam kết cùng các nước ASEAN và các đối tác quốc tế khác thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh. Đại sứ nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là các tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Trên tinh thần đó, Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) năm 2002 và việc thông qua Hướng dẫn thực hiện DOC năm 2011, cũng như việc sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử (COC) của các bên tại Biển Đông.

Phản hồi

Các tin/bài khác