Khai mạc Ngày du lịch Hà Nội


Khai mạc Ngày du lịch Hà Nội  - ảnh 1


Ngày Du lịch Hà Nội khai mạc. Đây là một trong những hoạt động chính nhân dịp Lễ hội phố hoa Hà Nội đón chào năm mới 2012 tại Thủ đô. Sự kiện Lễ hội “Hà Nội phố và hoa” năm nay ngoài ý nghĩa văn hoá, du lịch của thủ đô Hà Nội, nó còn mang ý nghĩa đặc biệt là quảng bá du lịch di sản với sự liên kết và tham gia của nhiều địa phương trong cả nước. Đây là hoạt động mở màn cho năm du lịch Quốc gia 2012 với chủ đề: “Du lịch di sản”. Ngay sau khai mạc “Ngày du lịch Hà Nội” là chương trình ký liên kết du lịch giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM trong việc phát triển, quảng bá du lịch năm 2012. Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết: Năm nay điểm nhấn của ngày hội này chính là du lịch, du lịch được tôn vinh, quảng bá, giới thiệu thông qua hình ảnh của hoa và thông qua những nội dung mang tính chất giới thiệu di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Chúng ta đã biết Hà Nội là một trong những địa phương có quyền tự hào giàu có về tài nguyên du lịch nhân văn nói chung và di sản nói riêng, với những di sản đã được UNESCO công nhận có giá trị toàn cầu

Khai mạc Ngày du lịch Hà Nội  - ảnh 2

 

Ngày Du lịch Hà Nội khai mạc hôm nay tại HN. Đây là một trong những hoạt động chính nhân dịp Lễ hội phố hoa Hà Nội đón chào năm mới 2012 tại Thủ đô. Sự kiện Lễ hội “Hà Nội phố và hoa” năm nay ngoài ý nghĩa văn hoá, du lịch của thủ đô Hà Nội, nó còn mang ý nghĩa đặc biệt là quảng bá du lịch di sản với sự liên kết và tham gia của nhiều địa phương trong cả nước. Đây là hoạt động mở màn cho năm du lịch Quốc gia 2012 với chủ đề: “Du lịch di sản”. Ngay sau khai mạc “Ngày du lịch Hà Nội” là chương trình ký liên kết du lịch giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM trong việc phát triển, quảng bá du lịch năm 2012. Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết: Năm nay điểm nhấn của ngày hội này chính là du lịch, du lịch được tôn vinh, quảng bá, giới thiệu thông qua hình ảnh của hoa và thông qua những nội dung mang tính chất giới thiệu di sản văn hoá vật thể và phi vật thể. Chúng ta đã biết Hà Nội là một trong những địa phương có quyền tự hào giàu có về tài nguyên du lịch nhân văn nói chung và di sản nói riêng, với những di sản đã được UNESCO công nhận có giá trị toàn cầu.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác