Kinh tế Việt Nam phục hồi tích cực, 6 tháng qua GDP ước tăng 6,42%

(VOV5) -  Từ đầu cầu Hà Nội, hội nghị kết nối với các đầu cầu tại toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra sáng 4/7. Từ đầu cầu Hà Nội, hội nghị kết nối với các đầu cầu tại toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kinh tế Việt Nam phục hồi tích cực, 6 tháng qua GDP ước tăng 6,42% - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, có mặt bứt phá, tạo dấu ấn đậm nét. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dù nhiều sức ép, nhất là giá xăng dầu tăng cao, các cân đối lớn được bảo đảm thu-chi ngân sách, xuất nhập khẩu, cung cầu lao động, năng lượng và lương thực thực phẩm.

Công nghiệp khởi sắc, dịch vụ phục hồi và nông nghiệp phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, đặc biệt quý II có tốc độ tăng cao nhất trong vòng 11 năm qua. Các hoạt động văn hóa, xã hội, dịch vụ sôi động trở lại đặc biệt từ sau 15/3, khi mở cửa du lịch quốc tế. Đối ngoại được thúc đẩy toàn diện và cân bằng, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Thời gian tới, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, thực hiện trách nhiệm, hiệu quả hơn mới có thể đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu:  "Tinh thần là thảo luận thẳng thắn, chỉ rõ những việc đã làm được và chưa làm được trong 6 tháng đầu năm; nhận định khách quan về các kết quả, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm, khó khăn, thách thức chính hiện nay. Đặc biệt, các địa phương cần chia sẻ những kinh nghiệm hay cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những trọng tâm trong thời gian tới."

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, cho biết kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Kinh tế có bước phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao đề ra, trong đó, GDP Quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ, cao nhất kể từ năm 2011. Tính chung 6 tháng, GDP ước tăng 6,42% so với cùng kỳ, cao hơn so với dự kiến kịch bản, tương đương mức bình quân các năm trước dịch COVID019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác