Lần đầu tiên Việt Nam cử sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA

(VOV5) - Bộ Quốc phòng cũng tổng kết công tác nhiệm kỳ cho sĩ quan tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên hợp quốc (UNISFA) ở Abyei - khu vực có tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. 

Lần đầu tiên Việt Nam cử sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA - ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa các sĩ quan làm nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA. Ảnh qdnd

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cho biết, UNISFA là phái bộ mới, lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng theo lời mời của Liên hợp quốc. Đây cũng là Phái bộ sắp tới Việt Nam sẽ triển khai đội Công binh. Vì vậy, 7 sĩ quan ngoài làm tốt nhiệm vụ của Liên hợp quốc giao, còn phải xây dựng tốt mối quan hệ với Phái bộ, địa phương để hỗ trợ đội Công binh chuẩn bị triển khai. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng mong muốn các sĩ quan tiếp tục giữ gìn truyền thống, kỷ luật của quân đội, chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết tập thể.

Dịp này, Bộ Quốc phòng cũng tổng kết công tác nhiệm kỳ cho sĩ quan tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác