Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội dự Khai giảng năm học mới

(VOV5) - Sáng nay, 4/9, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về dự Lễ khai giảng năm học 2013- 2014 tại Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình và trao học bổng chương trình “ Cùng em đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự, tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai giảng năm học mới 2013 – 2014 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thời gian tới, Trường Đại học Y Hà Nội cần có chiến lược phát triển dài hạn đến 2020 và kế hoạch hàng năm phù hợp để chủ động đổi mới, vừa nâng cao chất lượng đào tạo vừa đảm bảo về chuyên môn.

Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội dự Khai giảng năm học mới  - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự lễ khai giảng của Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình (ảnh: baotintuc.vn)

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, sáng nay cũng dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2013-2014 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Giáo dục là quốc sách hàng đầu và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Việt Nam. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để ngành giáo dục, đào tạo thêm nguồn nhân lực ở vùng sâu vùng xa, đào tạo kỹ năng giao tiếp, giáo dục và giữ gìn truyền thống văn hóa cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội dự Khai giảng năm học mới  - ảnh 2
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái. Ảnh VGP/Lê Sơn


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho con em ở vùng sâu vùng xa, và hỗ trợ cho các em đặc biệt khó khăn được đi học. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Tôi đề nghị ngành giáo dục tỉnh Yên Bái cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013-2014 trên tinh thần đổi mới toàn diện của ngành giáo dục. Đối với nhà trường, tôi mong rằng Trường Dân tộc nội trú cũng như các trường phổ thông khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cần phát huy những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm của mình, ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn của 1 tỉnh miền núi để dạy tốt học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương”.

Lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội dự Khai giảng năm học mới  - ảnh 3
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao giấy khen cho 17 thủ khoa đạt 29,5 điểm trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 của ĐH Y Hà Nội


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng về dự Lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên ( tỉnh Hưng Yên). Tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong rằng trường THPT Lý Tự Trọng đẩy mạnh việc quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục gắn với cuộc vận động triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan tâm rèn luyện kỹ năng tự học, phát triển tư duy sáng tạo trong học tập, nghiên cứu của học sinh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác