Lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

(VOV5) - Sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2012).

Lễ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 1



Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại sự phát triển vượt bậc trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Hai nước đã tiến đến “Quan hệ đối tác toàn diện” vào năm 2001 và nâng quan hệ quốc gia lên tầm “Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009. Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch song phương năm 2011 đạt gần 18 tỷ USD. Hai nước phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD vào trước năm 2015 và hướng tới mục tiêu 30 tỷ USD trong thời gian tới. Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư lớn thứ ba trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký 24,6 tỷ USD và là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai.


 Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hứa Ngọc Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:  Hòa trong dòng chảy tốt đẹp của quan hệ song phương, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc củng cố và tăng cường quan hệ với Hàn Quốc. Tháng 11/1995, thành phố đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với thành phố Busan, là địa phương đầu tiên của Việt Nam thiết lập quan hệ kết nghĩa với một địa phương của Hàn Quốc. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, cùng với quyết tâm của các cấp lãnh đạo, nỗ lực của nhân dân hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc nói chung, quan hệ thành phố Hồ Chí Minh– Hàn Quốc nói riêng sẽ không ngừng đơm hoa kết trái.


Cho đến nay, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đạt gần 120 ngàn người và số người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đạt 130 ngàn người./.

Phản hồi

Các tin/bài khác