Nâng cao hiệu quả công tác thông tin về quyền con người

(VOV5) - Thực hiện đảm bảo quyền con người luôn là vấn đề mà Việt Nam quan tâm và đã triển khai đạt được nhiều thành tựu đảm bảo, thúc đẩy quyền con người trên các lĩnh vực.

Hội nghị tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” diễn ra sáng 21/12, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin về quyền con người - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị tập huấn - Ảnh: sggp.org.vn

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương, khẳng định: Thực hiện đảm bảo quyền con người luôn là vấn đề mà Việt Nam quan tâm và đã triển khai đạt được nhiều thành tựu đảm bảo, thúc đẩy quyền con người trên các lĩnh vực. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời đấu tranh phản bác một cách thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin về quyền con người - ảnh 2

Ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: sggp.org.vn

Ông Phạm Văn Linh nhấn mạnh: "Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không phải chỉ cung cấp những kiến thức nền mà còn cung cấp những cơ sở để làm sao chúng ta có thực tiễn để thông tin kể cả nội dung và phương pháp. Cần phải nói nhiều hơn nữa, đấu tranh mạnh hơn nữa, hình thức đa dạng hơn nữa trong thông tin về vấn đề này với nhiều kênh khác nhau. Chúng tôi cho rằng cách làm của chúng ta phải đổi mới hơn, thuyết phục hơn, sinh động hơn, nó phải sát với đối tượng, đó là những đòi hỏi mà những người làm công tác tuyên tuyền cần phải có trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0, để chúng ta đưa công tác tuyên truyền về quyền con người phát triển lên một mức độ cao hơn nữa".

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp những thông tin cơ bản về quan điểm, chủ trương của Việt Nam và cộng đồng quốc tế về quyền con người; những thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác