Phát triển bền vững miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Hiện có hơn 150 chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số, với nhiều thông tư hướng dẫn.

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Ủy ban dân tộc phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức Diễn đàn phát triển dân tộc thiểu số năm 2017 với chủ đề “Hợp tác, kết nối hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp”.

Phát triển bền vững miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1  Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Tại diễn đàn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến, cho biết: Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức của khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban dân tộc đề xuất phương pháp tiếp cận nhằm giảm nghèo và phát triển bền vững miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hỗ trợ để đồng bào lập nghiệp, khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu từ những tiềm năng và lợi thế của khu vực này. Ông Đỗ Văn Chiến cho biết: “Chúng tôi xác định công tác giảm nghèo và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải dựa trên nội lực của chính họ. Với địa bàn rộng lớn có nhiều tài nguyên thiên  nhiên, sản vật phong phú, sự đa dạng phong phú khu vực miền núi, và đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam cần được nhìn nhận như là vùng đất của cơ hội phát triển đặc biệt là các lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, cây trồng, vật nuôi đặc sản, cây dược liệu và khai thác bản sắc văn hóa để phát triển du lịch”.

Theo ông Hà Việt Quân, Phó vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Ủy ban dân tộc, hiện có hơn 150 chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số, với nhiều thông tư hướng dẫn, nên người dân tộc thiểu số cần được tuyên truyền phổ biến để họ biết quyền lợi của mình. Đồng thời, đẩy mạnh việc kết nối để hỗ trợ về vốn và thị trường tiêu thụ cho đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp: “Tổ công tác chúng tôi đã kết nối với các đối tác. Tiến tới ký kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ về vốn, kết nối thị trường mà hỗ trợ đồng bào về kiến thức, kỹ năng và năng lực để tiếp cận thị trường”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác