Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm VOV

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc VOV một năm mới Giáp Ngọ thêm thành công để xứng đáng là một đơn vị Anh hùng.


Sáng nay (8/2), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ và giao nhiệm vụ cho VOV. Tham dự buổi gặp mặt đầu Xuân có Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến, các Phó Tổng giám đốc VOV cùng lãnh đạo các cơ quan thuộc VOV.

Thay mặt cho tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ của VOV, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến bày tỏ sự vui mừng được đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm và dự buổi gặp mặt đầu Xuân của VOV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm VOV  - ảnh 1
Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến tặng hoa Phó Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân


Tổng Giám đốc VOV khẳng định, với truyền thống lịch sử 69 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt trong 10 năm qua, VOV đã có những bước phát triển vượt bậc. Đến nay VOV đã có đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ… đông đảo với hơn 2.500 người, thời lượng phát sóng trên 250 giờ và trên 150 chương trình mỗi ngày. Điều đó thể hiện sự phát triển vững mạnh, đa dạng, phong phú của VOV. VOV vinh dự được đồng hành cùng đất nước trong 2 cuộc kháng chiến, cũng như trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, VOV nhiều lần được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm, đọc thơ chúc Tết đồng bào cả nước.

VOV là cơ quan truyền thông duy nhất hội tụ 4 loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình, báo viết và báo điện tử, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu. VOV liên tục đổi mới, cho ra đời nhiều sản phẩm hướng tới các đối tượng thính giả, độc giả khác nhau như Kênh phát thanh “VOV Giao thông”, trang thông tin điện tử đối ngoại 12 thứ tiếng “vovworld”; trang RadioVietnam tích hợp chương trình phát thanh của 63 tỉnh thành của Việt Nam. Báo Điện tử VOV là tờ báo chính thống có lượng truy cập cao, tích hợp được các loại hình báo chí và được độc giả trong và ngoài nước đánh giá cao. VOV đang khẩn trương tổ chức thực hiện để trong năm nay ra đời Kênh Truyền hình Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm VOV  - ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội chúc VOV một năm mới Giáp Ngọ
thêm thành công để xứng đáng là một đơn vị Anh hùng

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cũng cho biết: VOV thực hiện công tác tuyên truyền về Quốc hội trong nhiều năm qua. Năm 2009, VOV đã ký hợp tác chính thức với Văn phòng Quốc hội và được thể hiện trên các chương trình của VOV. Hàng năm, VOV có trên 350 chương trình phát thanh chuyên đề “Quốc hội với cử tri”, Kênh Truyền hình VOV cũng có chương trình chuyên đề về Quốc hội.

Tổng Giám đốc VOV khẳng định, trong năm 2014, VOV tập trung cho ra đời Kênh Truyền hình Quốc hội, trong đó tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các thiết bị công nghệ phù hợp, hiện đại; xây dựng bộ máy, nguồn nhân lực và xây dựng chương trình nội dung sinh động, thiết thực, đáp ứng đúng với nhiệm vụ của Quốc hội, truyền tải được các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp.

Tại buổi gặp mặt đầu Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự vui mừng được tới thăm VOV đầu năm mới và khẳng định, trải qua 69 năm xây dựng và phát triển, VOV đã ngày càng vững vàng về chính trị, lớn mạnh về tầm vóc, hiện đại về công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại; xây dựng nên truyền thống vẻ vang của ngành phát thanh, xứng đáng là một trong những tập đoàn truyền thông tiên phong trong lĩnh vực báo chí của cả nước.

Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, hy sinh và những thành tích xuất sắc VOV trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nên đã trao tặng Huân chương Sao vàng, 2 lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng thời kỳ chống Mỹ cứu nước cho VOV.

Hiện nay, với 4 loại hình báo chí, diện phủ sóng 99,5% diện tích khu dân cư cả nước, VOV đã và đang trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện duy nhất, người bạn tin cậy, người đồng hành của các tầng lớp nhân dân và đồng bào, chiến sỹ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trước tình hình biển đảo phức tạp, VOV đã khẩn trương xây dựng trạm phát sóng FM ở đảo Trường Sa (Khánh Hòa), triển khai dự án tại Vân Đồn (Quảng Ninh)… để phục vụ bà con vươn khơi bám biển. Với sự ra đời của kênh VOV giao thông, đến nay đã chứng minh radio vẫn là một phương thức truyền thông hiệu quả và hữu ích với xã hội hiện đại, góp phần kéo thính giả trở lại với radio, đặc biệt là thính giả trẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm VOV  - ảnh 3
Phó Chủ tịch Quốc hội trong trường quay của Kênh truyền hình VOV
cùng Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến, các Phó Tổng giám đốc
Vũ Hải và Vũ Minh Tuấn.


Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vai trò của VOV không chỉ là phương tiện truyền thông trọng yếu của Đảng, Nhà nước, mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Do đó VOV cần nhanh nhạy hơn, chuẩn xác hơn để phản ánh kịp thời; phân tích, đánh giá đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận về các sự kiện, vấn đề thời sự trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: VOV đã làm tốt nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội, cũng như nhịp cầu nối giữa người dân với các cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước. Đặc biệt, sau khi có thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội với VOV năm 2009, thì hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thể hiện ngày càng rõ nét thông qua chất lượng nội dung truyên truyền và ý kiến phản hồi của cử tri cả nước. VOV đã tuyên truyền, phản ánh đầy đủ các vấn đề về Quốc hội trong các chương trình thời sự, chuyên đề, thậm chí được kịch hóa qua các chương trình kịch truyền thanh… Các chương trình “Quốc hội với cử tri” được phát sóng trên VOV1 và Kênh Truyền hình VOV đã trở thành điểm hẹn, nhịp cầu nối giữa các hoạt động của Quốc hội với khán, thính giả cả nước.

Chính vì vậy, ngày 16/5/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và chính thức giao cho VOV lập đề án tổ chức thực hiện Kênh Truyền hình Quốc hội. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề đối với VOV. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn VOV phải nhanh chóng xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội trở thành cơ quan ngôn luận chính thống của Quốc hội Việt Nam một các nghiêm túc, chính xác trong mọi thông tin và hình ảnh.

Nhân dịp Xuân mới, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn VOV tiếp tục có những bước phát triển mới, ngày càng xứng đáng là một cơ quan truyền thông quốc gia mẫu mực./.


Theo Lại Thìn/VOV online
Ảnh: Quang Trung

Phản hồi

Các tin/bài khác