Quảng Ngãi đề nghị công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản phi vật thể tiêu biểu Quốc gia

(VOV5)- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành hồ sơ khoa học trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia.


Quảng Ngãi đề nghị công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản phi vật thể tiêu biểu Quốc gia - ảnh 1

Lễ khao lề thế lính là lễ hội được các tộc họ trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi duy trì hàng trăm năm nay. Đây là lễ hội tri ân những hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa đã hy sinh khi vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Đông. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cũng hoàn tất hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận công nhận Đình làng An Vĩnh là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.



Quảng Ngãi đề nghị công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản phi vật thể tiêu biểu Quốc gia - ảnh 2

Thả thuyền - một nghi thức không thể thiếu trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. (Ảnh: Pháp luật TP HCM)


Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa chính là một di sản văn hóa phi vật thể hết sức phong phú, hết sức quý giá, mà cũng góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ của chúng ta mà tất cả dòng họ trên đảo Lý Sơn từng thực thi việc đo đạc cắm mốc chủ quyền lãnh thổ của chúng ta trên quần đảo Hoàng Sa.


Lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh vào 2 ngày 27 và 28/4.

Hôm nay, Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi lần đầu tiên tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Đất và người trên quê hương Hải đội Hoàng Sa”.



Quảng Ngãi đề nghị công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản phi vật thể tiêu biểu Quốc gia - ảnh 3

Làm đường phèn ở Lý Sơn - Ảnh: Lê Minh Thể.


Hơn 100 tác phẩm của hơn 50 tác giả giới thiệu với công chúng những phong cảnh, di tích lịch sử văn hóa; lễ hội và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của những người dân trên đảo Lý Sơn như tác phẩm: Bình minh trên đảo Lý Sơn, Cảng Lý Sơn, Một góc hòn Mù Cu, huyện Lý Sơn…


Quảng Ngãi đề nghị công nhận Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản phi vật thể tiêu biểu Quốc gia - ảnh 4
Trẻ em Lý Sơn cùng vui - Ảnh: Lê Hồng Linh.

Bên cạnh đó còn có những tác phẩm nhiếp ảnh giới thiệu về làng nghề thủ công truyền thống, những đổi mới và phát triển của một vùng đất chịu thiên tai bão lũ triền miên và đã từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Triển lãm diễn ra đến ngày 12/4 tại thành phố Hồ Chí Minh./.

Phản hồi

Các tin/bài khác