Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản tăng cường cho ổn định, phát triển

(VOV5) - Sáng 9/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Quỹ Hội nhập ASEAN - Nhật Bản (JAIF) tổ chức hội thảo giới thiệu Quỹ Hội nhập ASEAN - Nhật Bản lần thứ 3.

Quỹ hội nhập ASEAN - Nhật Bản tăng cường cho ổn định, phát triển  - ảnh 1
Ảnh minh họa: Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Lê Hoài Trung (thứ 4 từ trái sang) tại Diễn đàn (ảnh:BTK)

Phát biểu tại hội thảo, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh nhấn mạnh sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN và đặc biệt là thực hiện các lộ trình hội nhập của ASEAN, hiện ASEAN trở thành một trong những mô hình tổ chức thành công nhất kết nối các nền kinh tế thành viên, mang lại tăng trưởng lớn hơn, mang lại lợi ích cho người dân ASEAN vì sự phát triển ổn định và hòa bình của ASEAN. Theo ông Lê Lương Minh, trong số các đối tác của ASEAN, Nhật Bản là một đối tác lâu dài và luôn ủng hộ mạnh mẽ ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng. Ông Lê Lương Minh cho biết việc thành lập Quỹ JAIF vào năm 2006, nhằm mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho sáng kiến hội nhập ASEAN và tạo thêm những nguồn lực lớn hơn. Tính đến tháng 4 năm 2016, tổng số tiền đóng góp cho Quỹ JAIF đã đạt hơn 630 triệu đôla Mỹ với hơn 180 dự án được triển khai thành công trong nhiều lĩnh vực. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh nhấn mạnh:  “Những dự án được thực hiện đã đóng góp lớn cho tiến trình hội nhập của ASEAN, đặc biệt là về mặt hội nhập và xây dựng năng lực trong nhiều lĩnh vực quan trọng như: quản lý thiên tai, chống khủng bố, cải cách cơ cấu, y tế, trao đổi về giáo dục đào tạo, giao lưu thanh niên. Có thể nói, thông qua JAIF, chúng ta đã làm mạnh mẽ hơn các thể chế trong khu vực như Trung tâm điều phối hỗ trợ, cứu trợ nhân đạo của ASEAN đã được thành lập vào tháng 11 năm 2011 và cũng như hệ thống sáng kiến về khoa học công nghệ của ASEAN.”

Cũng tại hội thảo, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Nhật Bản tại ASEAN, ông Kazuo Sunaga cung cấp các thông tin về quy mô, mục tiêu và những hoạt động mới nhất của Quỹ JAIF tại Việt Nam. Theo ông Kazuo Sunaga, việc thông tin đầy đủ cho các đối tác là điều quan trọng để Nhật Bản có thể tiếp tục ủng hộ Việt Nam và thúc đẩy sử dụng Quỹ JAIF hiệu quả hơn.

Trong hai ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu sẽ được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ một số dự án do Quỹ JAIF tài trợ thực hiện thành công tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những sáng kiến, đề xuất các dự án trong tương lai, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam. Quỹ hội nhập ASEAN-Nhật Bản được thành lập tháng 3/2006 trên cơ sở cam kết của Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ IX.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác