Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) -Tại nhiều quốc gia, cộng đồng người Việt Nam tại đây tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen, tâm điểm của Lễ hội Làng Sen 2018 nhân kỷ niệm 128 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), đang diễn ra tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Liên hoan tiếng hát Làng Sen năm 2018.-Anh 

Lễ hội Làng Sen năm nay lấy tâm điểm là Liên hoan Tiếng hát Làng Sen cùng sự tham gia của 20 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc 20 huyện, thành, thị xã trong tỉnh Nghệ An. Nghệ sĩ Nhân dân, Phạm Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Nghệ An, cho biết đây là năm đầu tiên, tỉnh Nghệ An tổ chức Tiếng hát Làng Sen dưới mái nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tạo ra một điểm nhấn với du khách từ mọi miền về thăm quê Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Năm nay Liên hoan Tiếng hát Làng Sen quyết định tổ chức trong Khu di tích Kim Liên và từ hôm đó đến giờ không phải chỉ có khán giả của Nam Đàn và phục vụ cho các đơn vị nghệ thuật với nhau, mà là khán giả cả nước hành hương về đây vào thăm quê Chủ tịch Hồ Chí Minh đều ghé thăm và tham dự hoạt động này. Chúng tôi cũng nhìn được trong nét mặt của du khách đều rất cảm động, về đây được thưởng thức được xem các hoạt động này dưới mái nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh". Ông Phạm Tiến Dũng cho biết, 

Bên cạnh Liên hoan Tiếng hát Làng Sen, du khách còn được tham gia các chương trình chiếu phim về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự “Hội trại thanh niên làm theo lời Bác”, tham quan Trưng bày chuyên đề ảnh về đề tài Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại nhiều quốc gia, cộng đồng người Việt Nam tại đây tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 18/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, cùng Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Savannakhet tổ chức Lễ dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Sayaphoum, thị xã Kaysone Phomvihane. Nơi đây vào tháng 6/1929, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ Mukdahan, Vương quốc Thái Lan, sang Savannakhet, để khảo sát tình hình và vận động phong trào cách mạng. 

Trước đó, chính quyền và nhân dân tỉnh Khammuan, Trung Lào, tổ chức Lễ dâng hưởng tưởng niệm tại Khu di tích nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammuan, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động trong những năm 1928-1929.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile ngày 17/5 phối hợp với chính quyền quận Cerro Navia tổ chức lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Thị trưởng Cerro Navia, ông Mauro Tamayo mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, triển lãm về Việt Nam để người dân Chile hiểu rõ hơn đất nước và con người Việt Nam. 

Tại Pháp, lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 18/5 tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau, thành phố Montreuil. Theo đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp, đặt hoa tưởng niệm và thăm Không gian Hồ Chí Minh trong công viên Montreau nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một nét đẹp truyền thống hàng năm của cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và những người bạn Pháp yêu mến Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Montreuil là minh chứng cho tình hữu nghị, sự đoàn kết và hợp tác giữa hai nước. 

Dịp này, cuộc triển lãm với chủ đề "Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước cách mạng Việt Nam trong hồ sơ lưu trữ quốc gia Pháp" được tổ chức từ 17-25/5 tại trụ sở của Hội người Việt Nam tại Pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác