Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng

(VOV5) - Tái cơ cấu ngành là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài và đây là bước đi quan trọng phát triển ngành nông nghiệp của địa phương nói riêng và kinh tế xã hội của đất nước nói chung.


Đây là nhận định của các đại biểu tại Hội nghị thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, tổ chức hôm nay tại Hà Nội, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và đại diện 63 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, thành phố.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng - ảnh 1
(Ảnh mang tính chất minh họa: Internet)



Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh mục tiêu Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng: “Tất cả địa phương, cơ quan trực thuộc phải xác định rõ đây là giải pháp để giải quết những hạn chế của ngành trước mắt và lâu dài, nhằm duy trì tăng trưởng và đạt được đồng thời các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. Theo đó cần hướng dẫn các địa phương các nội dung cần thực hiện, những định hướng giải pháp chính triển khai từng ngành, lĩnh vực cụ thể...”.

Mục tiêu của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành nông nghiệp bình quân đạt từ 2,6% - 3,0%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015, từ 3,5 - 4,0%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực cả trước mắt và lâu đài, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác