Thỏa thuận hạt nhân dân sự: Việt, Mỹ cùng có lợi

(VOV5)- Hiệp định 123 được đưa vào thực thi sẽ mở ra cơ hội lớn cho hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Vừa qua, các cơ quan liên quan của Việt Nam và Mỹ trao đổi văn bản xác nhận hiệu lực của thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa 2 nước, hay còn gọi là Hiệp định 123. Đây là thủ tục cuối cùng để 2 bên chính thức đưa hiệp định quan trọng này vào thực thi, mở ra cơ hội lớn cho hợp tác song phương trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Được phát triển dựa trên điều khoản 123 về “Hợp tác với các quốc gia khác” trong Luật Năng lượng nguyên tử của Mỹ, thỏa thuận hạt nhân dân sự Việt-Mỹ chính thức mở đường cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận thị trường điện hạt nhân ước tính lên tới 50 tỷ USD tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở để Việt Nam tiếp cận công nghệ hạt nhân hiện đại của Mỹ cho các dự án phát triển năng lượng trong nước.

Thỏa thuận hạt nhân dân sự: Việt, Mỹ cùng có lợi - ảnh 1
Bà Carol Berrigan, Giám đốc cao cấp của Viện Năng lượng hạt nhân Mỹ

Giám đốc cao cấp của Viện Năng lượng hạt nhân Mỹ, Carol Berrigan đánh giá về triển vọng hợp tác song phương mà Hiệp định 123 có thể đem lại: Tôi cho rằng Hiệp định 123 là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam và Mỹ cùng hợp tác phát triển một chương trình năng lượng hạt nhân an toàn và an ninh. Tại Mỹ, chúng tôi đang vận hành hàng trăm nhà máy điện hạt nhân với mức độ an toàn và an ninh rất cao và đây là cơ hội để các doanh nghiệp và nhà cung cấp Mỹ chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này với Việt Nam.

Theo ước tính của Bộ Thương mại Mỹ, thị trường điện hạt nhân Việt Nam có thể mang lại cho các doanh nghiệp Mỹ từ 10 đến 20 tỷ USD, đồng thời tạo ra hơn 50.000 việc làm với thu nhập cao cho người lao động Mỹ. Đây là cơ hội mà các doanh nghiệp Mỹ không thể bỏ lỡ. Phó Chủ tịch Westinghouse, ông Jeff Benjamin cho biết: Việt Nam là thị trường rất quan trọng đối với chúng tôi tại khu vực Viễn Đông. Các công ty hạt nhân Mỹ đều rất quan tâm tới Việt Nam, trước hết là bởi vì Việt Nam đã có cách tiếp cận rất thấu đáo khi xem xét triển khai năng lượng hạt nhân. Điều này giúp chúng tôi thêm tin tưởng rằng chương trình năng lượng hạt nhân của Việt Nam đang đi đúng hướng. Thứ hai là Việt Nam đang có nhu cầu lớn về sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình.
         Theo ông Benjamin, hợp tác hạt nhân dân sự Việt-Mỹ không chỉ gói gọn trong phạm vi công nghệ mà bên cạnh đó còn góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Westinghouse đang xúc tiến kế hoạch đưa một số kỹ sư và nhà nghiên cứu Việt Nam sang học tập cũng như làm việc tại Mỹ trong một số lĩnh vực liên quan tới điện hạt nhân.

Mỹ là nước thứ 8 mà Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về hạt nhân dân sự, sau Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ và Argentina. Việt Nam kỳ vọng điện hạt nhân sẽ đáp ứng trên 10% nhu cầu tiêu thụ điện năng trong nước vào năm 2030.

Phản hồi

Các tin/bài khác