Việt Nam coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước

(VOV5) - Sáng 24/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014. 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Với phương châm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn dành cho thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên sự quan tâm đặc biệt bằng những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực; tạo điều kiện để thanh niên phát huy tài năng, trí tuệ, bứt phá vươn lên, khẳng định được vị trí của bản thân trong xã hội.

Việt Nam coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thủ khoa xuất sắc của Thủ đô năm 2014 (Ảnh: Thành đoàn Hà Nội cung cấp)

 Bày tỏ vui mừng khi các thủ khoa thể hiện quyết tâm, mong muốn được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan căn dặn các em cần ra sức học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp để trở thành những công dân Việt Nam ưu tú; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường, xã hội như kỳ vọng, mong muốn của Đảng, Nhà nước. 
Trước đó, vào chiều 23/8, tại Nhà Thái học Trung tâm Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Lễ ghi danh Sổ vàng và chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thủ khoa Hà Nội” năm 2014, tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2014. Năm 2014 là năm thứ 12 liên tiếp thành phố Hà Nội tổ chức vinh danh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác