Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng ni, Phật tử tu học và hành đạo

(VOV) Sáng 29/2, tại Hà Nội, Bộ nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.


Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định 30 năm qua, bám sát đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cùng với các tôn giáo khác thực hiện phương châm đồng hành cùng dân tộc, đóng góp lớn cho đất nước. Giáo hội luôn quan tâm, giúp đỡ đồng bào nghèo, nhất là đồng bào bị thiên tai, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học… Nhiều tăng ni, phật tử trong toàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tham gia Hội đồng nhân dân các cấp, góp sức mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng ni, Phật tử tu học và hành đạo - ảnh 1
Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam


Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động Phật giáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng ni, Phật tử tu học và hành đạo theo đúng hiến chương của Giáo hội và luật pháp của Nhà nước. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cũng đã phối hợp với các ngành chức năng góp phần đấu tranh ngăn chặn những hoạt động lợi dụng Phật giáo làm phương hại đến an ninh chính trị, ảnh hưởng đến đoàn kết đạo đời.

Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng ni, Phật tử tu học và hành đạo - ảnh 2
Thả chim câu trong Đại lễ Phật đản tại TPHCM (Ảnh: Internet)


Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: “Trong 30 năm qua, từ ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến nay đã thể hiện chính sách tự do tín ngưỡng của nhà nước đối với các tôn giáo nói chung. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thống nhất Phật giáo trong phạm vi cả nước. Đó là điểm lịch sử rất quan trọng. Đồng thời, giúp đỡ cho Giáo hội Phật giáo tổ chức hơn 59 đơn vị tỉnh thành hội phật giáo trong phạm vi cả nước. Các cơ sở công tác từ thiện xã hội cũng đang được hình thành. Qua đó cũng chứng minh được sự tự do tín ngưỡng và sự giúp đỡ của nhà nước đối với hội Phật giáo Việt Nam trong hiện tại và tương lai.”/.

Phản hồi

Các tin/bài khác