Xây dựng Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN gắn kết và phát triển bền vững

(VOV5) - Theo Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015, các nước thành viên Đông Nam Á sẽ cùng phát triển hướng ra bên ngoài, sống trong hòa bình, ổn định, thịnh vượng, liên kết với nhau trong mối quan hệ đối tác và phát triển năng động.

Xây dựng Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN gắn kết và phát triển bền vững - ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo tham vấn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2015 – 2025 (Ảnh: CPV)

Cùng với sự nỗ lực của khu vực, Việt Nam luôn tham gia hợp tác ASEAN với vai trò một thành viên tích cực, có trách nhiệm thông qua đề xuất ưu tiên hợp tác và lồng ghép các nội dung, định hướng của Cộng đồng vào các kế hoạch, chương trình quốc gia với mục tiêu chung hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. 

Phát biểu tại Hội thảo tham vấn về việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2015 – 2025, diễn ra sáng nay (21/10), tại Hà Nội, do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan cho biết: "Với vai trò chủ động, tích cực trong các hoạt động của ASEAN, đến thời điểm này Việt Nam đã phác thảo được một Kế hoạch của Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN. Bởi vì 10 năm tới, hội nhập là vấn đề sống còn đối với tất cả các nước trong khối. Nếu ngày 31/12 tới đây Cộng đồng ASEAN thành một khối chung thì các vấn đề liên quan đến lao động, môi trường, kinh tế sẽ thay đổi rất nhiều, tác động rất lớn đến Việt Nam khi xây dựng kế hoạch này. Do vậy, nếu Việt Nam có những bước đi đúng, kế hoạch hành động tổng thể đúng thì những việc này sẽ được giải quyết trong 10 năm tới, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước cũng như là đáp ứng được yêu cầu hội nhập".

ASEAN đang hướng tới việc thành lập Cộng đồng vào ngày 31/12/2015. Theo Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015, các nước thành viên Đông Nam Á sẽ cùng phát triển hướng ra bên ngoài, sống trong hòa bình, ổn định, thịnh vượng, liên kết với nhau trong mối quan hệ đối tác và phát triển năng động. Để thực hiện mục tiêu này, ASEAN đã xây dựng các Kế hoạch tổng thể. Mục tiêu trọng tâm của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN giai đoạn 2015-2025 là xây dựng một ASEAN gắn kết, cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống người, mang lại lợi ích cho người dân phát triển bền vững, tự cường và năng động.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác