Cả nước đồng lòng cùng lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam giữ vững chủ quyền biển đảo

(VOV5) - Ngày 12/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao cùng Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức trao quà trị giá 1,2 tỷ đồng động viên tinh thần và hỗ trợ về vật chất đối với hai lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam đã và đang tích cực tham gia bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Thiếu tướng, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Hoàng Văn Đồng và Phó Cục Trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Nguyễn Văn Trung cảm ơn nhân dân, đồng bào trong cả nước, kiều bào ở nước ngoài luôn động viên các chiến sỹ, các kiểm ngư viên kiên cường bám trụ để đấu tranh với những hành động của Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng Đặc quyền kinh tế và Thềm lục địa của Việt Nam. Thời gian tới, dù khó khăn gian khổ và hiểm nguy đến đâu, cán bộ chiến sỹ Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư Việt Nam cũng kiên quyết bám trụ để bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

Cả nước đồng lòng cùng lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam giữ vững chủ quyền biển đảo - ảnh 1

Cùng ngày, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) bàn giao xuồng tuần tra cao tốc H47P cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Cũng trong ngày 12/5, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Quỹ hỗ trợ ngư dân, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho Vùng Cảnh sát biển 2 và ngư dân huyện Lý Sơn có phương tiện đánh bắt bị hư hỏng do tàu Trung Quốc tấn công. Đoàn trao số tiền 110 triệu đồng cho Vùng Cảnh sát biển 2 và hơn 400 triệu đồng cho ngư dân Nguyễn Lộc ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, là chủ tàu QNg 96416 bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm, gây hư hại.

Hội Cảng đường thủy thềm lục địa Việt Nam, thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vừa ra tuyên bố phản đối hoạt động bất hợp pháp của Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc tại khu vực vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Hội Cảng đường thủy thềm lục địa Việt Nam lên án hành động sai trái nói trên của Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc và yêu cầu Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác