Các hoạt động kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

(VOV) - Hôm nay (30/4) là ngày kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012). Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30/4/1975 là ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày Bắc Nam sup họp một nhà. Chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng lịch sử của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra cho dân tộc Việt Nam một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các hoạt động kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 1

Báo chí Việt Nam số ra ngày 30/4 đăng tải nhiều tin, bài về chiến thắng 30/4/1975. Báo Quân đội Nhân dân đăng Xã luận nhan đề “Đỉnh cao của phí phách và trí tuệ Việt Nam”, khẳng định chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng của nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam, điển hình là nghệ thuật nắm bắt đúng thời cơ chiến lược, hạ quyết tâm chính xác, kịp thời. Chiến thắng này là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam.

Báo Nhân dân đăng bài viết “
Thành phố mang tên Bác, tiến lên cùng cả nước, vì cả nước”. Bài viết khẳng định sau 37 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vinh dự là thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh liên tục giữ vững tốc độ tăng trưởng trên mọi lĩnh vực. Bình quân giai đoạn 2006 - 2010 tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố là 11,2%/năm, bằng 1,5 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước.

Báo Sài Gòn Giải phóng đăng xã luận “Vững tin vào chiến thắng mới”, khẳng định toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra ở các địa phương trong cả nước. Ngày 29/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thăm và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khôi phục khu giam B2 tại khu di tích lịch sử, Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam Phú Quốc (Kiên Giang). 

Các hoạt động kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu tỉnh Kiên Giang phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công sớm  hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra. Chủ tịch nước nhấn mạnh các đơn vị cần coi đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tỉnh Quảng Trị sáng 30/4 tổ chức Lễ thượng cờ thống nhất non sông. Đến dự lễ thượng cờ thống nhất non sông có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các đoàn khách mời nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và đông đảo nhân dân Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm, Quốc ca vang lên nơi đại lễ, lá cờ Tổ quốc thiêng liêng được kéo lên trên đỉnh cột kỳ đài, phần phật tung bay trước gió. 

Các hoạt động kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 3

Lễ thượng cờ thống nhất non sông là dịp tôn vinh những chiến công bất tử, những hy sinh vô bờ bến của nhân dân hai miền Nam Bắc trong thực hiện khát vọng thống nhất, độc lập, tự do cả dân tộc. Đọc diễn văn tại Lễ thượng cờ thống nhất non sông, ông Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh: “Hàng vạn cán bộ trên mọi miền Tổ quốc đã đến với Quảng Trị trong những năm tháng cam go, ác liệt nhất cùng chiến đấu, bảo vệ lá cờ Tổ quốc, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và vượt sông Bến Hải cùng đồng bào, chiến sĩ miền Nam chiến đấu giải phóng quê hương, cho Nam Bắc xum họp một nhà. Niềm tin ấy, sức mạnh ấy cùng với sự đóng góp xương máu của cả dân tộc đã viết nên khúc khải hoàn Đại thắng mùa Xuân 1975, vĩnh viễn xóa đi sự chia cắt đau thương, cho con Lạc cháu Hồng về chung một mái nhà của Tổ quốc. Chiến tranh đi qua, từ một mãnh đất bị hủy diệt hoàn toàn trong chiến tranh, Quảng Trị đã từng bước hồi sinh đi lên, kinh tế có bước tăng trưởng khá, các vấn đề xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng được giữ vững. Nhiều tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong tuyến hành lang kinh tế Đông Tây được khai thác có hiệu quả.”
Tối cùng ngày, tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình tri ân các anh hùng, liệt sĩ.   

Cũng trong ngày 30/4, tại tỉnh Tiền Giang, Ban liên lạc cựu chiến binh vùng Vành đai Bình Đức tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước. Các cựu chiến binh vùng Vành đai Bình Đức bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay của vùng căn cứ Cách mạng và cùng tâm nguyện sẽ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Phản hồi

Các tin/bài khác