Chủ tịch nước Việt Nam tiếp Chủ tịch quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

(VOV5) - Chiều 23/7, tại Hà Nội, tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được tiếp Chủ tịch quốc hội Capuchia sang thăm Việt Nam đúng dịp 2 nước đang kỷ niệm “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012 và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tiếp sau chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Campuchia, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin là dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghĩ giữa 2 nước láng giềng. Chủ tịch nước mong muốn hai bên sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đặc biệt sớm triển khai những văn kiện đã được ký kết nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung.


Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Ngài Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia dẫn đầu, đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.


Chủ tịch nước Việt Nam tiếp Chủ tịch quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin - ảnh 1


Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin đánh giá cao mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trong thời gian qua; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng cũng như trong sự nghiệp hòa hợp dân tộc, tái thiết, xây dựng, bảo vệ đất nước. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hùynh Đảm bày tỏ tin tưởng Mặt trận Đoàn kết Phát triển Campuchia cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chương trình, nội dung hai bên đã ký kết năm 2011: “Hai Mặt trận tiếp tục hợp tác để vận động các cấp, ngành, nhân dân thực hiện tốt các cam kết mà hai Chính phủ, hai Quốc hội đã thông qua. Tiếp tục phối hợp vận động nhân dân xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, trở thành đường biên giới bình yên và thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.”/.

Phản hồi

Các tin/bài khác