Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 và 18-11-2012), tối 12/11,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của liên khu dân cư số 10,11 và 12 thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với nhân dân các khu dân cư phường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Kế thừa và phát huy cuộc vận động xây dựng đời sống mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động phong trào cả nước thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Qua 17 năm, cuộc vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân của hơn 10 vạn khu dân cư trong cả nước hưởng ứng tích cực. Đây thực sự là diễn đàn dân chủ tập hợp sức mạnh của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình nhằm đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc, vun đắp tình đoàn kết, gắn bó đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân trong khối phố và đã trở thành nét đẹp văn hoá của mỗi cộng đồng dân cư và nhân dân trong cả nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác