Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam-Lào

(VOV5) - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới với 68 thành viên.

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới với 68 thành viên. Ông Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào nhiệm kỳ III, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào nhiệm kỳ IV.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam-Lào - ảnh 1


Báo cáo kết quả công tác hội nhiệm kỳ III (2008-2014), ông Tạ Minh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, cho biết nhiệm kỳ qua, bên cạnh các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước, Trung ương Hội Việt-Lào và các cấp hội địa phương đã tích cực tuyên truyền giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Tạ Minh Châu cho rằng: Những năm tới đây, tình hình thế giới, khu vực sẽ có những diễn biến mới. Ở những mức độ khác nhau, Việt Nam và Lào đều đứng trước những thách thức mới về an ninh chính trị và an ninh kinh tế. Đứng trước thực tế này, hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong tình hình mới, đổi mới hơn nữa tư duy, nội dung và hình thức hợp tác, xử lý kịp thời thỏa đáng các vấn đề nảy sinh liên quan đến lợi ích, an ninh và phát triển mỗi nước.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, đại diện Đại sứ Lào tại Việt Nam, đại diện Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam chúc mừng thành công của đại hội và bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ tới Hội hữu nghị hai nước sẽ có nhiều hoạt động tích cực góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn mới./


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác